Lũ trên sông Yên và sông Cẩm Lệ tràn bờ, 17 nhà tốc mái vì lốc xoáy

.

ĐNO - Lũ trên sông Yên và sông Cẩm Lệ tràn bờ làm một số tuyến đường thấp trũng ngập sâu 0,3-0,8m vào sáng 28-10. Trận lốc xoáy xảy ra tại thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) vào chiều 27-10 đã làm  4 nhà tốc mái hoàn toàn, 13 nhà tốc mái một phần, 5 chuồng, trại bị sập hoặc tốc mái hoàn toàn, 2 trụ điện bị gãy đổ...

Một nhà dân ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) bị tốc mái hoàn toàn do lốc xoáy xảy ra vào chiều 27-10. Ảnh: PV
Một nhà dân ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) bị tốc mái hoàn toàn do lốc xoáy xảy ra vào chiều 27-10. Ảnh: PV

Lúc 4 giờ sáng 28-10, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa dâng lên mức 7,99m, dưới mức báo động (BĐ) 2 chỉ 1cm.

Lũ từ sông Vu Gia đổ về làm mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đang dâng lên, tràn bờ và gây ngập sâu một số tuyến đường thấp trũng ven sông, nhất là đoạn đường thấp từ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đi xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã ngập sâu khoảng 0,8m.

Lũ trên sông Cẩm Lệ cũng đã dâng lên gây ngập đoạn thấp trũng của tuyến đường Thăng Long từ 0,3-0,4m.

Lũ sông Yên tràn bờ, đã gây ngập đoạn đường thấp trũng từ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đi xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sâu khoảng 0,8m (lúc 7 giờ sáng 28-10). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ trên sông Yên tràn bờ đã gây ngập đoạn đường thấp trũng từ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đi xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sâu khoảng 0,8m (lúc 7 giờ ngày 28-10). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến 7 giờ sáng, các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4 và Sông Côn 2 đang vận hành điều tiết lũ với lưu lượng lũ xả về hạ du sông Vu Gia chỉ khoảng 850m3/s. Lũ trên sông Yên đang dâng lên chậm, dự kiến sẽ đạt đỉnh vào trưa 28-10.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28-10 đến ngày 31-10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình có khả năng lên mức từ BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Nghệ An và các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, khu vực Tây Nguyên lên mức từ BĐ1-BĐ2 và cao hơn BĐ2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Trong ảnh: Một nhà dân ở thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương) bị tốc mái hoàn toàn do lốc xoáy. Ảnh: PV
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Trong ảnh: Một nhà dân ở thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương) bị tốc mái hoàn toàn do lốc xoáy. Ảnh: PV

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa đo được từ nay đến hết ngày 30-10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến từ 200-350mm, có nơi hơn 400mm. 

Từ nay đến ngày 29-10, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến từ 100-120mm, có nơi hơn 180mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị từ Nghệ An đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.