Thống nhất đầu tư các công trình thiết chế văn hóa, xã hội tại quận Liên Chiểu

.

ĐNO - Chiều 27-10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế một số công trình thiết chế văn hóa, xã hội và giáo dục trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) kết luận tại buổi làm việc với UBND quận Liên Chiểu và các sở, ban, ngành sau khi kiểm tra thực tế các công trình thiết chế văn hóa tại quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận sau khi kiểm tra thực tế các công trình thiết chế văn hóa, xã hội tại quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất chủ trương đầu tư nguồn vốn ngân sách thành phố cho các dự án, công trình thiết chế văn hóa, xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị, sở, ngành, UBND quận nghiên cứu kỹ phương án xây dựng, các hạng mục cần ưu tiên đầu tư trước cũng như các hạng mục có thể kêu gọi xã hội hóa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị nhanh chóng bố trí vốn đầu tư dứt điểm dự án Khu công viên Hồ Tây (đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, tổng mức đầu từ gần 42 tỷ đồng), tối đa trong 2 năm phải bố trí nguồn vốn, xây dựng nơi đây thành điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải qua) kiểm tra thực tế dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu chiều 27-10. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, phải qua) kiểm tra thực tế dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đối với dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Liên Chiểu (đường Trần Nguyên Đán, phường Hòa Minh, tổng mức đầu tư gần 44 tỷ đồng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, trước mắt chỉ nên đầu tư nhà làm việc, nhà phục vụ, di dời cột thu sóng, còn sân thể thao có thể đầu tư sau hoặc kêu gọi xã hội hóa.

Sau khi phân tích tính cần thiết của Trung tâm Văn hóa - Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía tây thành phố (đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, tổng mức đầu tư gần 72 tỷ đồng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất chủ trương đầu tư; đồng thời đề nghị khi bố trí nguồn vốn cần lưu ý các giai đoạn sau này theo hướng kêu gọi xã hội hóa.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, Trường liên cấp Tiểu học và THCS phường Hòa Khánh Bắc (đường Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, tổng mức đầu tư khoảng 139 tỷ đồng) là dự án cấp bách. Tuy nhiên, vị trí xây dựng dự án này gần khu công nghiệp, có thể gặp nhiều vấn đề như hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường. Do vậy, quận Liên Chiểu và các sở liên quan cần nghiên cứu kỹ phương án xây dựng và bảo đảm thực hiện đúng quy định của Điều 53 Luật Đầu tư công.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.