Phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng

.

ĐNO - Chiều 15-10, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Y tế căn cứ nội dung Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, có hướng dẫn cụ thể về công tác xét nghiệm và cách ly để các địa phương nắm và triển khai thực hiện.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 15-10. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 15-10. Ảnh: LÊ HÙNG

“Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Công văn số 7009/UBND-KGVX của UBND thành phố theo tinh thần vẫn lấy phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu và đặt sức khỏe người dân lên trên hết. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng cụ thể kế hoạch phòng, chống dịch trong tất cả các trường hợp. Các quận, huyện lưu ý việc chọn người lấy mẫu đại diện hộ gia đình chính xác, bảo đảm đúng tiêu chuẩn. Ngành y tế tiếp tục tham mưu UBND thành phố kế hoạch phòng, chống dịch thích ứng theo từng cấp độ”, Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch. “Thành phố tạm thời đánh giá 56/56 phường, xã ở cấp độ 2. Đây là điều thuận lợi trong việc tổ chức bình thường mới. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tuyên truyền để người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp hiểu về tinh thần nội dung Công văn 7009/UBND-KGVX để triển khai thực hiện hiệu quả nhất", Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết, sau khi UBND thành phố đồng ý kế hoạch cho phép học sinh xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đi học trở lại, sở có văn bản yêu cầu các trường chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể.

Học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đi học vào ngày 25-10. Đặc thù Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có một số học sinh trú tại tỉnh Quảng Nam nên sở xây dựng phương án phòng dịch phù hợp cho những học sinh này. Đầu tháng 11, sở sẽ chọn một số khối đi học trước, sau đó tùy tình hình dịch bệnh sẽ cho phép toàn bộ học sinh đến trường”, bà Thuận cho biết.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.