Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

.

ĐNO - Ngày 15-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Cẩm Lệ gồm ông Đinh Vui, ông Trần Tuấn Lợi và bà Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri quan tâm các vấn đề: tháo dỡ lồng, bè nuôi cá trên các sông, việc hỗ trợ sau khi tháo dỡ để chuyển đổi ngành nghề; vấn đề trường học quá tải; thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng; tình trạng quá tải hệ thống hạ tầng xã hội; tổ dân phố đông quá mức quy định…

Ông Nguyễn Đức Phong (tổ 61) phản ánh việc các hộ nuôi cá lồng bè chấp thuận tháo dỡ theo chủ trương nhưng đề nghị thành phố cần có giải pháp hỗ trợ người nuôi cá chuyển đổi ngành nghề.

Ông Trần Trà (tổ 88) kiến nghị hiện 2 tổ dân phố 88 và 91 tăng số hộ vượt quá quy định của Bộ Nội vụ, đề nghị thành phố và cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp tháo gỡ phù hợp, tạo điều kiện cho ban điều hành tổ dân phố hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Ngoài ra, hiện ở Hòa Xuân có tình trạng chăn nuôi, thả rông trâu, bò, làm ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân, đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp xử lý triệt để…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trương cấm nuôi cá lồng bè trên sông, hồ của thành phố có từ lâu. Việc để diễn ra tình trạng này và kéo dài nhiều năm có phần trách nhiệm trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và do người dân không chấp hành chủ trương của thành phố. Trong năm nay, tình trạng này sẽ chấm dứt triệt để. Thành phố cũng sẽ xem xét theo từng đối tượng để có thể hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm sau tháo dỡ các lồng, bè nuôi thủy sản trái phép.

Tổ đại biểu HĐND thành phố quận Cẩm Lệ tham dự hội nghị tiếp xức cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tác động của Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt phát triển của thành phố, 9 tháng đầu năm, tăng trưởng ở mức âm.

Hiện thành phố đang nỗ lực khôi phục, phát triển kinh tế, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt. Thành phố mong muốn người dân cùng chung tay, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch, tham gia tiêm vắc-xin để bảo đảm chống dịch hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, hiện thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cấp quận, phường trở thành đơn vị dự toán, sẽ hạn chế tính chủ động trong xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh từ ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Do đó, cử tri, nhân dân cần có kiến nghị sớm, chính xác để trên cơ sở đó, quận, phường có dự toán sát đúng, giúp chủ động giải quyết sớm các vấn đề mà người dân yêu cầu, quan tâm.

Đối với các kiến nghị khác tại hội nghị, ngoài ý kiến giải trình tại chỗ của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương theo thẩm quyền, các đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, ghi nhận và sẽ có văn bản trả lời chính thức đối với từng vấn đề cử tri kiến nghị, quan tâm.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.