Điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và Trưởng ban Dân vận Thành ủy

.

ĐNO - Sáng 2-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự, trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng tại hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết công bố Quyết định số 372-QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Trung, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh công bố các quyết định phân công cấp ủy viên của Thành ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy thôi giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy; phân công, điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công, điều động ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Sở Nội vụ cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố điều động ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng kể từ ngày ký quyết định.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Tiết (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tại hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh sinh năm 1968, quê quán: xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Hùng Anh từng làm Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Ông Lê Văn Trung sinh năm 1966, quê quán: phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông từng kinh qua các chức vụ như: Phó Giám đốc sở, Trưởng ban quản lý dự án công trình giao thông Đà Nẵng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng cá nhân ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và ông Lê Văn Trung.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, hai cán bộ trưởng thành từ các cơ quan quản lý Nhà nước, nay được điều động, bổ nhiệm và thực hiện nhiệm vụ đứng đầu tại các cơ quan Đảng với yêu cầu, nhiệm vụ và trọng trách khác trước.

Vì vậy, mong hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm hoàn thành chức trách được giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy thống nhất, đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; trước mắt là triển khai, tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.