Lãnh đạo thành phố chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng dịp năm mới 2022

.

ĐNO - Sáng 27-12, nhân dịp năm mới 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm, chúc mừng năm mới Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng; chúc ông Parshutkin Evgeny, Bí thư thứ ba phụ trách Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên tại Tổng Lãnh sự quán năm mới hạnh phúc, thành công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái) thăm, chúc mừng năm mới Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (trái) thăm, chúc mừng năm mới Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga nói riêng; đồng thời mong muốn ông Parshutkin Evgeny tiếp tục có nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối, giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách Liên bang Nga đến với Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, trong năm 2022, nếu tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt, thành phố sẽ tổ chức đoàn công tác do lãnh đạo thành phố dẫn đầu đến thăm, làm việc tại các địa phương của Liên bang Nga, góp phần đưa mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga ngày càng phát triển có chiều sâu.

Ông Parshutkin Evgeny cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố đối với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng trong năm 2021, nhất là hỗ trợ các cuộc bầu cử của Tổng Lãnh sự quán, giúp đưa đón cán bộ, nhân viên và công dân Nga tại Đà Nẵng về nước, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Parshutkin Evgeny hy vọng trong năm 2022, tình hình dịch bệnh được kiểm soát để xúc tiến, thúc đẩy nhiều hơn các hoạt động giao lưu, kết nối, hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.