Thủ tướng Chính phủ: Đà Nẵng cần nghiên cứu cơ cấu lại nền kinh tế, tìm động lực mới để phát triển

.

ĐNO - Phát biểu kết luận buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 chiều 1-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, tiếp tục xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thành phố trong sạch, dân chủ, tất cả vì nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao nỗ của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, trong đó nổi bật là công tác phòng, chống dịch có nhiều sáng tạo, mang lại kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội thực hiện tốt. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, nhất là sự đoàn kết, thống nhất từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của thành phố.

Thành phố đã tập trung xử lý những vướng mắc, tồn đọng của nhiệm kỳ trước; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Những nỗ lực của Đà Nẵng góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế của thành phố, nhất là trong các đợt Covid-19. Cơ cấu kinh tế của thành phố chưa hợp lý, khi du lịch và dịch vụ chiếm đến 60% cơ cấu nền kinh tế. Do đó, khi bị tác động của Covid-19, nền kinh tế bị tổn thương nặng nề.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn những bất cập; tình hình đời sống, việc làm vẫn còn khó khăn; giải ngân đầu tư công còn chậm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến độ công trình trọng điểm vẫn còn hạn chế. Nền kinh tế thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do đó, Đà Nẵng cần phối hợp với các bộ, ngành tập trung khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Đà Nẵng cùng với các bộ, ngành tập trung triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương khóa XIII theo tinh thần mới, điểm mới, trọng tâm là “3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm", gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các nghị quyết khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, tiếp tục xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, dân chủ, tất cả vì nhân dân. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).

Về tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tùy vào điều kiện cụ thể của thành phố.

Trong giải quyết các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những gì thuộc về trách nhiệm của Chính phủ thì Chính phủ sẽ tháo gỡ, giải quyết cho Đà Nẵng; những gì liên quan đến thẩm quyền cao hơn thì phải báo cáo; những gì thuộc thẩm quyền của bộ, ngành thì bộ, ngành phối hợp cùng Đà Nẵng để giải quyết.

Liên quan đến vướng mắc các dự án đất đai, Chính phủ sẽ thành lập tổ công tác do thành viên Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng, cùng các bộ, ngành tháo gỡ cho Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

“Đà Nẵng phải đi lên bằng bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu cơ cấu lại kinh tế một cách hài hòa, cân đối hơn. Theo đó, ngoài dịch vụ, du lịch, cần nghiên cứu phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là phải tìm ra động lực mới, phát triển hài hòa để cân đối giữa các ngành, nghề, tránh sự tổn thương nền kinh tế khi gặp những vấn đề phức tạp”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Ngoài ra, thành phố cần tiếp tục tăng cường hợp tác công tư; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung đầu tư hạ tầng giáo dục, y tế. Đặc biệt, quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống. Tiếp tục tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân để thu hút đầu tư; tập trung rà soát lại các quy hoạch để phù hợp với sự phát triển của Đà Nẵng.

N.P-H.N

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích