Tạo môi trường an ninh, thuận lợi để khôi phục, phát triển kinh tế

.

ĐNO - Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Công an thành phố diễn ra sáng 7-1. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Đồng thời, chủ động phối hợp các cấp, ngành tham mưu, triển khai các giải pháp phòng ngừa, không để dịch bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp; tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để khôi phục, phát triển kinh tế.

“Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, lực lượng Công an thành phố làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống Covid-19, dân vận, an sinh xã hội; giữ vững tình hình an ninh chính trị.

Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và đạt được nhiều kết quả nổi bật”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo; tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

Song song đó, tập trung kéo giảm bền vững tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn; quyết liệt đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm...; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện, lễ hội đầu năm phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an (phải) trao Huân chương chiến công hạng Nhì  cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an (phải) trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố, năm 2021, Công an thành phố tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2021. Đặc biệt, lực lượng công an thành phố với tinh thần chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống Covid-19, ổn định xã hội, an dân; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ video, bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình Covid-19 trên mạng xã hội và các trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ HÙNG

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương chiến công hạng Ba cho 1 tập thể, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể và 11 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 tập thể; Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ thi đua cho 4 tập thể và bằng khen cho 4 tập thể.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.