Nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên tôn giáo

.

Việc mở rộng, tăng cường đoàn kết thanh niên tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng được Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố quan tâm, chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Thông qua các phong trào ý nghĩa đã thu hút đông đảo thanh niên tôn giáo tham gia, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

Các quận, huyện Đoàn trao kinh phí hỗ trợ mua các phương tiện sinh kế cho thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật vào tháng 9-2022. Ảnh: NGỌC QUỐC
Các quận, huyện Đoàn trao kinh phí hỗ trợ mua các phương tiện sinh kế cho thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật vào tháng 9-2022. Ảnh: NGỌC QUỐC

Cùng hành động vì môi trường

Hằng năm, Thành Đoàn - Hội LHTN thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động dành cho thanh niên tôn giáo, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, bổ ích, thể hiện vai trò của Đoàn - Hội trong công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp thanh niên. Vừa qua, Thành Đoàn - Hội LHTN thành phố phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày hội “Thanh niên tôn giáo cùng hành động vì môi trường”, thu hút gần 500 bạn trẻ tham gia. Ngày hội diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Thi vẽ tranh chủ đề “Vì một thành phố xanh”; thi “Rung chuông vàng”; đồng diễn flashmob và các trò chơi nhỏ với nội dung bảo vệ môi trường.

Tham gia phần thi vẽ tranh, Đặng Thị Thu Phương vẽ bức họa sinh động với nội dung tuổi trẻ thành phố chung tay thu dọn rác thải. Bức tranh là lời gửi gắm của Thu Phương với mong muốn nâng cao nhận thức đối với nhiều bạn trẻ trong việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường sống sạch đẹp. Thu Phương bộc bạch: “Dù ở bất cứ nơi đâu, thanh niên tôn giáo luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống. Thông qua những bức tranh ý nghĩa với chủ đề “Vì một thành phố xanh”, chúng tôi mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực, hành động đẹp nhằm bảo vệ môi trường sống với tình yêu và trách nhiệm với thành phố”.

Theo anh Nguyễn Đình Thịnh, Phó ban Phong trào Thành Đoàn, ngày hội là dịp phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên toàn thành phố nói chung, thanh niên các tôn giáo nói riêng trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, ngày hội diễn ra lễ phát động phong trào “Thanh niên các tôn giáo cùng hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2022-2025. Trong 4 năm thực hiện phong trào, mỗi tháng 2 lần, thanh niên tín đồ tôn giáo sẽ ra quân vệ sinh môi trường chung quanh các cơ sở tôn giáo; tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa; xây dựng nếp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. Các hoạt động ý nghĩa tại ngày hội góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố cùng chung tay bảo vệ môi trường; đồng thời gắn chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên các tôn giáo tại các địa phương.

Trao “cần câu” phát triển kinh tế

Từ năm 2017 đến nay, Thành Đoàn- Hội LHTN thành phố thường xuyên chỉ đạo các đơn vị Đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên các tôn giáo” và lồng ghép hoạt động trao phương tiện sinh kế hỗ trợ thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế. Các trường hợp được hỗ trợ đều có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, có ý chí vươn lên. Sau khi được hỗ trợ, nhiều thanh niên đã sử dụng phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống bản thân và gia đình.

Trước đây, anh Ung Viễn Chinh, Bí thư Chi đoàn Thuận An 6 (phường An Khê, quận Thanh Khê) có hoàn cảnh khó khăn. Anh Chinh lập gia đình nhưng tài sản giá trị nhất của hai vợ chồng chỉ có 1 chiếc xe máy. Thiếu phương tiện, hằng ngày, anh Chinh thu xếp đưa vợ đi làm sau đó mới di chuyển đến các công trình để sửa điện. Quận Đoàn Thanh Khê tặng anh Chinh 4 triệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí cho gia đình mua thêm 1 chiếc xe máy, tạo thuận tiện trong việc đi làm, sinh hoạt hằng ngày.

Anh Phạm Ngọc Dũng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bị khuyết tật từ nhỏ, bản thân anh luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Được sự hỗ trợ của gia đình, anh Dũng mở quán cà phê buôn bán kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Việc buôn bán gặp khó khăn do pha chế thủ công, anh Dũng được Thành Đoàn và Hội LHTN thành phố tặng một máy pha cà phê tự động. Sau khi đưa vào sử dụng, quá trình pha chế cà phê nhanh hơn, từ đó, quán đông khách và giúp anh Dũng thu nhập khá để ổn định cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Nguyễn Bá Duân, từ sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ sở Đoàn dành cho thanh niên tôn giáo đã giúp nhiều bạn trẻ vươn lên, khẳng định bản thân và xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi. Các chương trình, hoạt động mang hiệu ứng tích cực đã góp phần tạo hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tôn giáo tham gia các phong trào của Đoàn, Hội.

“Thời gian tới, Thành Đoàn - Hội LHTN thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trao phương tiện sinh kế cho thanh niên tôn giáo. Đặc biệt, Hội LHTN thành phố phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên tôn giáo; kêu gọi các chuyên gia hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hoạt động giúp thanh niên tôn giáo ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thành phố”, anh Nguyễn Bá Duân chia sẻ.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.