Đà Nẵng luôn chào đón các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư

.

ĐNO - Chiều 6-1, phát biểu tại buổi gặp mặt người nước ngoài nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hợp tác đối ngoại, chào đón các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc tốt đẹp đến người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời cho biết, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và là năm thực hiện mở cửa an toàn và phục hồi kinh tế sau Covid-19.

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng do Covid-19, tình hình kinh tế-xã hội thành phố đã khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung năm 2022. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, thành phố đón tiếp hơn 153 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, tăng 108 đoàn so với cùng kỳ năm 2021; tổ chức thành công đoàn công tác của lãnh đạo thành phố tại nhiều nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác, kêu gọi đầu tư. Đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 47 tỉnh, thành phố của 22 quốc gia trên thế giới.

Lãnh đạo thành phố luôn đánh giá cao và trân trọng tình cảm yêu mến và sự chung tay góp sức của những người đang công tác tại các cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Đà Nẵng; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, người nước ngoài sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng. Thành phố đã xác định chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Với mục đích đó, thành phố tiếp tục phát triển môi trường đối ngoại rộng mở, đầu tư thuận lợi, chào đón các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư, kinh doanh lâu dài và thành công. Lãnh đạo thành phố cam kết giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời ổn định chính sách lâu dài hướng đến phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh hy vọng cộng đồng người nước ngoài sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Thay mặt các cơ quan Lãnh sự quán nước ngoài tại thành phố, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cộng đồng người nước ngoài đến công tác, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng; tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ giành được nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vì mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh. 

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 4 tập thể, 19 cá nhân vì có đóng góp tích cực trên các lĩnh vực: tăng cường tình hợp tác, hữu nghị quốc tế; công tác viện trợ nhân đạo và phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) trao bằng khen cho Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân có đóng góp cho công tác ngoại giao chũng như phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân có đóng góp cho công tác ngoại giao cũng như phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.