Thời sự và bàn luận

Một năm vượt khó

07:43, 28/11/2014 (GMT+7)

Trong buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Phước (quận Hải Châu) hôm qua (27-11), một trong những điểm nổi bật của năm 2014 được Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến thông báo với cử tri, đó chính là lượng khách du lịch đến Đà Nẵng từ đầu năm đến nay ước đạt 3,8 triệu lượt, đạt 105,6% kế hoạch, tăng 21,9% so với năm 2013.

Còn trong báo cáo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố trước đó, Sở Tài chính thành phố cho biết, số thu ngân sách của năm nay cũng vượt chỉ tiêu HĐND thành phố giao…

Như vậy, có thể thấy trong khó khăn chung, vẫn có những tín hiệu đáng mừng từ kết quả qua gần một năm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, giữ vững đà tăng trưởng. Có được điều đó, chính là nhờ những giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn, tận dụng những cơ hội mới để vượt qua thách thức, tạo được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ và nhân dân.

Điểm lại những khó khăn cơ bản thành phố gặp phải trong năm 2014, có thể kể đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của thành phố.

Ảnh hưởng nhận thấy rõ chính là khó khăn trong việc triển khai đánh bắt thủy sản bình thường của ngư dân Đà Nẵng ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa do tàu chiến, tàu cá Trung Quốc uy hiếp, xua đuổi, kể cả đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng; đó là việc lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng sụt giảm nghiêm trọng, có thời điểm giảm hơn 50%...

Kinh tế thế giới phục hồi nhưng chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tình hình bất động sản “đóng băng” dai dẳng gây khó khăn cho tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, ảnh hưởng đến quy hoạch, phát triển đô thị…

Nhưng từ trong khó khăn đó, thành phố đã kịp thời có những chủ trương, chính sách mới nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Đó là những chính sách lớn, kịp thời như: “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”; tổng rà soát, gỡ nút thắt trong bài toán bố trí tái định cư; các giải pháp căn cơ trong chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực quan trọng; quảng bá, chuyển hướng khai thác thị trường khách du lịch; hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với giữ vững chủ quyền Tổ quốc…; đặc biệt là khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, sức mạnh đồng thuận trong nhân dân để thực hiện những chủ trương, chính sách lớn đó.

Điều đáng nói, những chủ trương, chính sách đó được cụ thể hóa nhanh chóng và hiệu quả trong thực tiễn. Như với chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng”, lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng đã trực tiếp rà soát, điều chỉnh nhiều chủ trương, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, như chủ trương bố trí sử dụng có hiệu quả đất đai trong các khu công nghiệp và dự án ven biển; đẩy mạnh hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục giảm lãi suất cho vay, kể cả các khoản vay cũ về mức dưới 13%/năm; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...

Với chủ trương tháo gỡ nút thắt tái định cư, lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế ở từng địa phương và cùng bàn bạc, đưa ra các giải pháp hữu hiệu để từ đó giải quyết nhanh bài toán nợ đất tái định cư kéo dài hàng chục năm qua... Qua đó, cơ bản giải quyết 1.756 lô đất tái định cư ở các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; đặc biệt là xác lập cơ chế, chính sách mới công khai, minh bạch và khoa học về quy trình giải tỏa, đền bù và tái định cư để tạo thuận lợi cho công tác này từ nay về sau. Ngành du lịch tổ chức khai trương đường bay Đà Nẵng đến Narita (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Cần Thơ, khôi phục 7/14 đường bay đến các tỉnh của Trung Quốc và nhất là đã có những giải pháp căn cơ trong khai thác các thị trường tiềm năng, không phụ thuộc quá lớn vào một thị trường khách Trung Quốc...

Trong hỗ trợ ngư dân, thành phố thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân; hỗ trợ 28 tàu cá với kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng theo quyết định của Chính phủ và thành phố; hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên cho 2.455 người lao động trên tàu cá có công suất từ 50 CV trở lên…; qua đó động viên ngư dân vươn khơi bám biển kết hợp giữ chủ quyền Tổ quốc trong giai đoạn tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp.

Những kết quả đó cho thấy, trong khó khăn, điều cơ bản nhất là cần suy nghĩ, tìm tòi, đưa ra các chủ trương, chính sách sáng suốt, đúng đắn và huy động sức mạnh tổng lực để triển khai thực hiện, thì sẽ đạt được những thành quả như mong muốn; nhất là sẽ tạo ra được những hướng đi mới mang tính đột phá để làm tiền đề cho những năm tiếp theo.

ANH QUÂN

.