Thời sự và bàn luận

Khi hạt cát không còn nhỏ

07:44, 20/04/2015 (GMT+7)

Tại cuộc họp giao ban quý 1 với các sở, ngành và chính quyền các địa phương về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ “thoát ly” các báo cáo mà đi thẳng vào các vấn đề bức xúc đang diễn ra.

Những bức xúc trong đời sống xã hội gắn với việc triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đến với lãnh đạo thành phố từ các kênh thông tin thư điện tử, tin nhắn; trong đó có chuyện khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển đất đá, cát sạn... quá tải gây nát đường, mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương.

Từ các kênh thông tin đó, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trực tiếp kiểm tra và xác minh thông tin mà người dân phản ánh là đúng. “Việc khai thác đất đá, khoáng sản hết sức lộn xộn, xe  vận chuyển chạy bát nháo, hư đường hư sá, bụi bay mù mịt. Nhiều thôn xóm ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị đào bới tan hoang. Xe tải cày vô cả trong nhà người ta mà xúc, xúc trốc nhà, trốc mồ mả, trốc tường rào khu công nghiệp… Cát xúc lên đem đổ giấu quanh hết, rồi cấu kết với doanh nghiệp mua bán cát lậu!”. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nói.

Câu cửa miệng “nhỏ như hạt cát” bây giờ không còn nhỏ nữa. Ngay sau cuộc họp giao ban, UBND huyện Hòa Vang nhanh chóng ban hành chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý đồng thời huy động các đơn vị chức năng kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác cát và vận chuyển đất đá ở địa phương. Theo Đại tá Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Công an huyện Hòa Vang, việc khai thác cát trái phép ở khu vực Hòa Liên đã được ngăn chặn và chấn chỉnh. Công an huyện Hòa Vang cũng tiến hành điều tra các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, kinh doanh cát trái phép để xử lý nghiêm. Huyện Hòa Vang huy động một lực lượng đông đảo để tuần tra khép kín địa bàn xã Hòa Liên để ngăn chặn khai thác cát.

Nhân lực để tham gia phối hợp thực hiện các chương trình, nội dung “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” là rất khó khăn; trong đó, việc xử lý vi phạm càng khó khăn hơn. Công an huyện Hòa Vang cho biết, phương tiện vận tải vượt tải trọng, chở đất cát gây vương vãi làm ô nhiễm môi trường khó xử lý vì không có đầu tư cân tải trọng nên không có kiểm soát tải trọng xe. Mặc khác, việc đặt biển báo tải trọng không thống nhất; ví dụ ở cầu Hòa Tiến - Hòa Phong, một bên có biển kiểm soát tải trọng nhưng chiều ngược lại thì không.

Cát khai thác trái phép trên địa bàn xã Hòa Liên đang được lực lượng liên ngành của huyện Hòa Vang thu hồi, chất đống ở trụ sở UBND xã. Phương án xử lý của địa phương là sẽ sử dụng làm vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng, nhà ở gia đình chính sách…ở địa phương.

Tuy nhiên, đống cát thu hồi từ khai thác trái phép đem về trụ sở UBND xã Hòa Liên hiện nay cũng đặt ra câu hỏi trách nhiệm. Đống cát này cũng khẳng định có buông lỏng quản lý, thiếu sự chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý và chưa kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất xử lý.

Đây cũng là căn bệnh ở nhiều lĩnh vực khác đang diễn ra ở thành phố như xử lý nạn chèo kéo du khách, quảng cáo trái phép, rao vặt...

TRIỆU TÙNG

.