Môi trường

Cảnh báo lũ, sạt lở đất khu vực Trung Trung Bộ

06:31, 15/11/2014 (GMT+7)

ĐNĐT - Chiều 14-11, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực Trung Trung Bộ do mưa to trên diện rộng.

Trong khi đó, do mưa to, từ tối 13-11 đến nay, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn khá lớn và mực nước trên các sông ở hạ du đang lên.

Do mưa kéo dài và tiếp nhận nước thủy điện xả về, mực nước trên sông Hàn đang dâng lên.
Do mưa kéo dài và tiếp nhận nước thủy điện xả về, mực nước trên sông Hàn đang dâng lên.

Theo ông Nguyễn Thái Lân, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, trong  24 giờ qua, khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ lúc 13 giờ ngày 13 đến 13 giờ ngày 14-11 tại các nơi từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức 50-100mm, một số nơi mưa rất to như Khâm Đức (163mm), Trà Bồng (165mm), Minh Long (159mm)…

Hiện nay, lũ các sông thuộc Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên và còn ở dưới mức báo động 1 (BĐ1), riêng sông Vệ ở trên mức BĐ1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 14-11 trên sông Vệ tại cầu Sông Vệ là 2,68m, trên BĐ1 0,18m.

Ông Nguyễn Thái Lân cho biết thêm: “Đặc biệt, từ đêm 16-11, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày và có khả năng gây lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ở mức BĐ1-BĐ2. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh trên”.

Trong khi đó, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những ngày qua, do có mưa vừa và mưa to ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, đặc biệt là từ tối 13-11, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khá lớn. Mực nước trong hồ chứa thủy điện A Vương và Sông Tranh 2 đã tăng từ 2-3m, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 cũng tăng gần 1m.

Tuy nhiên, do mực nước của các hồ chứa thủy điện này còn ở mức rất thấp so với mực nước đón lũ và mực nước dâng bình thường vì thời gian qua ít mưa (lúc 17 giờ, hồ thủy điện A Vương đang ở mức 354,61m, Sông Tranh 2 ở mức 154,71m, Sông Bung 4 ở mức 206m) nên chưa gây quan ngại lớn về lũ lớn xuất hiện trên các sông ở hạ du.

Dẫu vậy, do mưa to kết hợp lưu lượng nước lớn từ phát điện làm mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn, Ái Nghĩa và sông Yên, sông Hàn đang dâng lên.

HOÀNG HIỆP

.