Môi trường

Bảo vệ rừng Hòa Bắc: Triển khai đồng bộ các giải pháp

07:24, 25/08/2015 (GMT+7)

Trong số 24.985ha rừng huyện Hòa Vang đang quản lý có 10.609ha thuộc xã Hòa Bắc. Không chỉ giàu tài nguyên lâm sản mà rừng của xã miền núi này có giá trị rất lớn về phòng hộ đầu nguồn. Sau khi được UBND thành phố giao trực tiếp quản lý, xã Hòa Bắc đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ.

Tổ chuyên trách bảo vệ rừng xã Hòa Bắc cùng Kiểm lâm Hòa Vang tuần tra, truy quét chống chặt phá rừng tại tiểu khu 29.
Tổ chuyên trách bảo vệ rừng xã Hòa Bắc cùng Kiểm lâm Hòa Vang tuần tra, truy quét chống chặt phá rừng tại tiểu khu 29.

Trong số 10.609ha rừng của xã Hòa Bắc có 4.527,5ha rừng phòng hộ chủ yếu tập trung tại các tiểu khu 23, 25, 27, 29 và 6.082ha rừng sản xuất. Thực thi pháp luật trên lĩnh vực rừng tại Hòa Bắc có 2 trạm của Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, đó là Trạm Kiểm lâm Hòa Bắc, đóng tại thôn Nam Mỹ và Trạm Kiểm lâm Bàu Bàng tại thôn Lộc Mỹ.

 Với vai trò là chủ rừng, từ cuối năm 2013 đến nay, xã Hòa Bắc thành lập Ban bảo vệ, chăm sóc rừng và 2 tổ chuyên trách gồm 26 thành viên; đồng thời xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng, trong đó phân giao mỗi tổ chịu trách nhiệm mỗi khu vực và xác định cụ thể các khu vực cần tăng cường tuần tra, chốt chặn. Phương án này được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt.  

Ba giải pháp đã và đang được lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ rừng Hòa Bắc triển khai quyết liệt là đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng trong các tầng lớp nhân dân, qua đó xây dựng thế trận toàn dân tham gia bảo vệ rừng; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực giàu tài nguyên lâm sản, thường bị lâm tặc xâm hại; tổ chức mật phục, chốt chặn trên các tuyến giao thông thủy, bộ, ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép. Nhờ vậy, thời gian gần đây tình trạng phá rừng đầu nguồn ở Hòa Bắc giảm.  

Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc rừng xã Hòa Bắc Thái Văn Hoài Nam cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chuyên trách đã tích cực bám rừng, kiểm soát chặt chẽ việc xử lý thực bì. Thông qua tuyên truyền, ý thức trách nhiệm của người dân về phòng cháy, chữa cháy rừng nâng lên đáng kể. Những cá nhân, đơn vị có nhu cầu xử lý thực bì đều có đơn gửi xã và được giải quyết mới triển khai. Quá trình xử lý đốt thực bì đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, có sự giám sát của lực lượng chuyên trách.

Tuần tra, kiểm soát rừng tại gốc là giải pháp hiệu quả nhất trong bảo vệ rừng ở Hòa Bắc. Hằng tháng, lực lượng chuyên trách của xã phối hợp với Kiểm lâm Hòa Vang tổ chức tuần tra, truy quét tại các khu vực giàu tài nguyên lâm sản ở các tiểu khu 27, 29, 10, 15...  Từ đầu năm đến nay, 2 tổ chuyên trách của xã phối hợp với Kiểm lâm triển khai hơn 50 đợt tuần tra, truy quét; qua đó phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm lâm luật, trong đó 1 vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 15, tịch thu hơn 10m3 gỗ các loại, đưa ra khỏi rừng 4 đối tượng... Vụ mới nhất cách đây 2 tuần, phát hiện, tịch thu tại tiểu khu 15 hơn 60 phách gỗ loại nhỏ, tổng khối lượng hơn 3m3.

Cùng với việc tuần tra truy quét tại gốc, 2 tổ chuyên trách bảo vệ rừng Hòa Bắc thường xuyên mật phục, chốt chặn trên đường ĐT 601, đường từ Lộc Mỹ nối quốc lộ 1. Vừa qua, Tổ 1 đã chặn bắt ô-tô BKS  43S 5779 chở 1,5m3 gỗ lậu khi đang lưu thông về xuôi tại địa bàn thôn Nam Mỹ.

 Có thể nói, tình trạng phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã Hòa Bắc đã giảm sau khi các tổ chuyên trách bảo vệ rừng của xã thành lập. Tuy vậy, theo ông Hồ Tăng Khoa, Trưởng Công an xã, Tổ trưởng tổ chuyên trách bảo vệ rừng số 1, cần phải hình thành tổ liên ngành bao gồm chuyên trách bảo vệ rừng xã, kiểm lâm địa bàn và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa. Tại điểm chốt chặn của tổ liên ngành này, dứt khoát phải có gác chắn kiểm soát xe cộ. Có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

.