Còn 9 thôn ở huyện Hòa Vang đang ngập lũ

.

ĐNO - Trong ngày 18-10, lũ trên sông Yên rút rất chậm do các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia (đã ở mực nước dâng bình thường) xả lũ về hạ du với lưu lượng khoảng 700m3/s. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, còn 9 thôn ở 3 xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến bị ngập lũ.

Video: HOÀNG HIỆP

Chiều 18-10, UBND huyện Hòa Vang cho biết, việc xả lũ từ các hồ thủy điện và nước đầu nguồn đổ về dẫn đến ngập lụt 13 thôn của 3 xã Hòa Tiến, Hòa Khương và Hòa Phong, trong đó có 229 nhà dân ở 2 xã Hòa Tiến và Hòa Khương.

Do lũ rút chậm nên đến 16 giờ cùng ngày, vẫn còn một số nơi bị ngập ở xã Hòa Tiến (các thôn Nam Sơn, Lệ Sơn Nam, Lệ Sơn 2, La Bông), Hòa Phong (các thôn Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung) và Hòa Khương (các thôn La Châu, Gò Hà, Hương Lam).

Chiều cùng ngày, UBND huyện Hòa Vang đã đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng sớm có giải pháp xử lý rác ứ đọng tại thượng lưu đập dâng An Trạch.

Đến 17 giờ, các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia vẫn đang xả lũ về hạ du với lưu lượng khoảng 700 m3/s. Tốc độ lũ rút tại thượng lưu đập dâng An Trạch là 7 cm/giờ. Dự kiến trong đêm 18-10, lũ sẽ rút khỏi các tuyến đường giao thông chính ở 3 xã Hòa Tiến, Hòa Phong và Hòa Khương.

Nhiều tuyến đường giao thông ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị ngập lũ sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều tuyến đường giao thông ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bị ngập sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều nhà dân ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) còn bị ngập lũ sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều nhà dân ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) còn bị ngập. 
Một số nhà cao tầng cũng bị lũ tràn vào nhà. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một số nhà cao tầng cũng bị lũ tràn vào nhà. 
Do nhiều tuyến đường bị ngập sâu nên người dân sử dụng thuyền để di chuyển ra ngoài. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Do nhiều tuyến đường bị ngập sâu nên người dân sử dụng thuyền để di chuyển ra ngoài. 
Lũ chảy qua các tuyến cống tạo thành những lỗ hút lớn và mạnh, dễ gây nguy hiểm cho người và thuyền di chuyển qua. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ chảy qua các tuyến cống tạo thành những lỗ hút lớn và mạnh, dễ gây nguy hiểm cho người và thuyền di chuyển qua. 
Trong chiều 18-10, UBND huyện Hòa Vang đã có đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng vớt rác đang mắc kẹt ở thượng lưu đập dâng An Trạch làm lũ chậm thoát về hạ lưu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Trong chiều 18-10, UBND huyện Hòa Vang đã có đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng vớt rác đang mắc kẹt ở thượng lưu đập dâng An Trạch. Rác là nguyên nhân làm lũ chậm thoát về hạ lưu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.