Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 41 nhà đầu tư trong, ngoài nước đề xuất tham gia đầu tư

.

Chiều 15-11, Ban Đô thị, HĐND thành phố làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung phục vụ báo cáo thẩm tra và trình kỳ họp HĐND thành phố sắp đến.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, trong tháng 11-2019, sẽ khởi động dự án “Nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn” để bảo đảm tiến độ hoàn thành vào tháng 6-2020. Hiện có 41 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nộp hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất 1.000 tấn/ngày.

Tổ giúp việc đang sàng lọc hồ sơ để tổ chuyên gia chấm chọn công nghệ tối ưu, phù hợp nhất, bảo đảm tiêu chuẩn công nghệ châu Âu và đơn giá xử lý không quá 25 USD/tấn rác. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã mời Công ty Thoát nước Hà Nội nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường nước của 31 hồ trên địa bàn thành phố.

Về xử lý tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã, đang rà soát, kiểm tra về tiến độ sử dụng đất đối với 150 dự án, khu đất và đã yêu cầu chủ đầu tư 53 dự án, khu đất phải gia hạn tiến độ sử dụng đất với tổng số tiền sử dụng đất phải nộp hơn 300 tỷ đồng. Cùng với đó, sở đã kiểm tra 27 đơn vị đang sử dụng đất theo hiện trạng nhưng không hiệu quả, không đúng mục đích, cho thuê lại... và đã báo cáo, đề xuất UBND thành phố thu hồi 5 khu đất...

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc như việc giao đất rẻo cho dân sử dụng; tình hình thưc hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ, nhất là điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với đất thương mại - dịch vụ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người mua căn hộ du lịch; phát sinh nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Thành Tiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tích cực tham mưu giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất 650 tấn/ngày của liên danh Công ty CP Môi trường Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài; giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi trường; tham mưu thành phố xử lý các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, vướng mắc giao đất rẻo cho người dân...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng, thành viên Ban Đô thị đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, quản lý nguồn nước mặt sông Cu Đê cũng như việc bảo đảm nguồn nước thô, cấp nước sinh hoạt an toàn cho thành phố. Cạnh đó, cần tiếp cận giải pháp khả thi trong công tác khai thác, phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản sau khai thác... Các thành viên của Ban Đô thị cũng trao đổi thêm về một số vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của sở, cũng như tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để trình kỳ họp HĐND sắp đến.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.