Ngư dân rập tôm ven bờ thu tiền triệu sáng mồng 3 Tết

.

ĐNO - Trong khuya mồng 2, rạng sáng mồng 3 Tết Canh Tý, tranh thủ vừa dứt gió bấc, nhiều ngư dân quận Sơn Trà chèo ghe, thúng ra vùng biển gần bờ để rập tôm. Nhiều ngư dân đã đem về bờ hải sản để dùng cho gia đình hoặc bán ra thu tiền triệu từ việc đánh bắt tôm. 

Một ngư dân thu tiền triệu từ tôm bắt được trong chuyến biển đẩu tiên của năm mới. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một ngư dân thu tiền triệu từ tôm bắt được trong chuyến biển đẩu tiên của năm mới. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong ngày mồng 3 Tết, như tục lệ, nhà nhà đều làm mâm cơm cúng tiễn đưa ông bà. Do đó, sẽ có nhiều người đi chợ và tìm mua các sản vật tươi, ngon cho mâm cơm cúng thêm hương vị, tươm tất. Nhiều ngư dân cũng tranh thủ chèo ghe, thuyền đi đánh bắt cá, tôm, ghẹ… để vừa có những món xào, canh, kho ngon đặt lên bàn thờ; đồng thời, kiếm lộc đầu năm.

Bắt đầu chèo thúng ra rập tôm từ 12 giờ khuya ở vùng biển ven khu vực bãi Ngang và bán đảo Sơn Trà, đến 5 giờ sáng, ngư dân Huỳnh Văn Công (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) trở về với một thùng nhựa đựng đầy tôm, cá, mực, ghẹ. Trong đó, có khoảng 4kg tôm rằn ri nhỏ, tôm chì và tôm bạc, đem bán được hơn 1 triệu đồng.

“Năm nay, ít gió bấc nên tôm ít vào ven bờ, nhưng chuyến biển đầu tiên của năm Canh Tý thu được tiền triệu như vậy cũng rất vui. Chúng tôi mong năm nay mưa thuận gió hòa để thường xuyên đi đánh bắt được nhiều cá, tôm, ghẹ… trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học”, ông Công chia sẻ.

Tôm đang có giá rất cao nên nhiều ngư dân tranh thủ ngày tết đi đánh bắt. HOÀNG HIỆP
Tôm đang có giá rất cao nên nhiều ngư dân tranh thủ ngày Tết đi đánh bắt. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày mồng 2 và mồng 3 Tết Canh Tý là ngày tốt nên nhiều ngư dân đánh bắt ven bờ tranh thủ chèo ghe, thúng ra vùng biển ven bờ để rập tôm, xúc ruốc, bủa lưới, bẫy tôm hùm con… “Hôm nay là ngày tốt nên tôi tranh thủ ra thăm bẫy tôm hùm con, đưa về bán cho thương lái. Tôm hùm con hiện có giá từ 10.000-30.000 đồng/con tùy theo loại tôm. Hy vọng chuyến biển đầu tiên kiếm được khoảng 500 con về bán cho thương lái”, ông Đinh Dũng (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho hay.

Trong khi đó, ông Võ Như Minh (trú phường Thọ Quang) đã tranh thủ đánh bắt được 2 chuyến biển trong khuya mồng 2 và rạng sáng mồng 3 Tết. Chuyến đầu tiên về bờ lúc 3 giờ 30 sáng và bán tôm được 600.000 đồng. Chuyến thứ 2 về bờ lúc 6 giờ sáng và bán tôm được 500.000 đồng. Còn lại ít tôm và ghẹ, mực, cá, ông Minh đưa về để gia đình làm mâm cơm cúng tiễn đưa ông bà.

“Tôm bạc to hiện đang có giá từ 600.000-700.000 đồng/kg, tôm chì là 300.000 đồng/kg, tôm rằn ri nhỏ là 150.000 đồng/kg. Đem mớ tôm này ra chợ bán thì nhiều người giành mua về nấu cúng đưa tiễn ông bà. Nghe thông tin dự báo thời tiết là sắp có thêm một đợt gió bấc nữa vào ngày mồng 4 và mồng 5 tháng Giêng nên hy vọng sẽ đánh bắt được thêm nhiều tôm. Cầu mong năm nay mưa thuận, gió hòa cho ngư dân được đánh bắt ven bờ thường xuyên, kiếm được trong năm nay khoảng 150 triệu đồng như năm Kỷ Hợi vừa qua, đủ nuôi sống gia đình, nuôi con ăn học có nghề nghiệp ổn định, gia đình không nghèo đói”, ông Võ Như Minh nói.

Ngư dân đánh bắt ở vùng biển ven bờ tranh thủ trời lặng gió giữa 2 đơt gió mùa đông bắc để đánh bắt tôm, cá. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ngư dân đánh bắt ở vùng biển ven bờ tranh thủ trời lặng gió giữa 2 đơt gió mùa đông bắc để đánh bắt tôm, cá. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo quan sát của phóng viên, trong sáng mồng 3 Tết Canh Tý, tranh thủ giữa 2 đợt gió mùa đông bắc và cũng là ngày tốt, nhiều ngư dân Đà Nẵng đã ra đánh bắt ở vùng biển gần bờ kiếm lộc đầu năm và cung cấp cá, tôm cho thị trường Tết.

Tranh thủ ngày tốt, nhiều ngư dân bắt đầu đánh bắt chuyến biển đầu năm. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tranh thủ ngày tốt, nhiều ngư dân bắt đầu đánh bắt chuyến biển đầu năm. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một ngư dân bắt đầu đi đánh bắt tôm hùm con chuyến đầu tiên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Một ngư dân bắt đầu đi đánh bắt tôm hùm con chuyến đầu tiên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều ngư dân đã giong thuyền ra biển đánh bắt cá, tôm. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều ngư dân đã giong thuyền ra biển đánh bắt cá, tôm. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP 

;
;
.
.
.
.
.