Tấp nập du khách xông đất Đà Nẵng

.

ĐNO – Sáng 25-1 (mồng 1 Tết Canh Tý), Sở Du lịch thành phố phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đón chuyến bay đầu tiên với hàng trăm khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố và Vietnam Airlines chào đón những vị khách đầu tiên xông đất Đà Nẵng tại cầu thang máy bay.
Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố và Vietnam Airlines chào đón những vị khách đầu tiên "xông đất" Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN110 do Vietnam Airlines khai thác từ thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 7 giờ 20. Các cơ quan, đơn vị đã cùng chào đón 128 khách du lịch trong nước và quốc tế ngay tại cầu thang máy bay và tặng quà lưu niệm, trong đó, có 3 vị khách may mắn đã nhận được phần quà là vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines.

Đến Đà Nẵng trên chuyến bay đầu tiên của Tết Canh Tý, bà Võ Thị Lệ (du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh) cho hay: “Tôi quyết định năm nay ăn Tết ở Đà Nẵng bởi nơi đây có không khí trong lành, cảnh quan xinh đẹp, nhất là biển sạch và trong xanh, rất phù hợp với nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc cực nhọc”.

Trong khi đó, ông Daniel Roetzer (quốc tịch Hoa Kỳ) bày tỏ: “Tôi nghe bạn bè tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi nói rất tốt về Đà Nẵng. Vì thế, tôi cùng bạn gái tham quan thành phố Hồ Chí Minh xong là đến khám phá Đà Nẵng, đặc biệt, từ Đà Nẵng đến phố cổ Hội An cùng thánh địa Mỹ Sơn và cố đô Huế rất gần nên chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để ở Đà Nẵng”.

Du khách quốc tế xông đất Đà Nẵng.
Du khách quốc tế xông đất Đà Nẵng.  Ảnh: HOÀNG HIỆP

Được biết, trong sáng mồng 1 Tết Canh Tý, cùng với các chuyến bay nội địa còn có hơn 20 chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia… hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng đưa khoảng 3.000 du khách tham quan, du lịch. Các đơn vị lữ hành, khách sạn ở Đà Nẵng cũng sẵn sàng đón tiếp du khách chu đáo tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng và phục vụ du khách thưởng thức, trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch cho hay, trong dịp Tết Canh Tý, Đà Nẵng đón 160.000 du khách đến tham quan, du lịch và ăn Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, tăng 25% so với dịp Tết Kỷ Hợi. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, 8 đường bay quốc tế được tăng cường, hầu hết đều hoạt động với công suất ổn định.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, công suất buồng phòng tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn thành phố đã đạt hơn 80%. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Điều này cũng thể hiện sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng. Đặc biệt, thông qua sự kiện bình chọn của website tìm kiếm lớn nhất thế giới là Google, Đà Nẵng được vinh dự đứng vị trí đầu tiên trong tốp 10 điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trên thế giới.

Để đáp ứng yêu cầu và tạo sự hài lòng cho du khách, ngành du lịch thành phố đã có kế hoạch nâng cấp, làm mới cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch để nâng cao sự chuyên nghiệp để phục vụ du khách. Trong năm 2020, thành phố sẽ đưa vào hoạt động phố đêm Bạch Đằng, làm mới sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2020, tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc tại Khu du lịch Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài… nhằm tạo sự hài lòng cho du khách.

“Tôi tin rằng, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị và hài lòng khi đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đang thực hiện việc đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, hướng đến các thị trường tiềm năng như: Nga, Đức, Úc, Bắc Mỹ… và tập trung cho phân khúc khách chất lượng cao. Chúng tôi sẽ phối hợp với các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch để mở thêm các đường bay mới để tăng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng”, bà Trương Thị Hồng Hạnh phấn khởi nói.

Có khoảng 3.000 khách quốc tế đến Đà Nẵng ăn tết cổ truyền Việt Nam và tham quan, du lịch trong sáng mồng 1 Tết Canh Tý.
Có khoảng 3.000 khách quốc tế đến Đà Nẵng ăn Tết cổ truyền Việt Nam và tham quan, du lịch trong sáng mồng 1 Tết Canh Tý. Ảnh: HOÀNG HIỆP

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.