Hàng hóa về dồi dào tại các chợ, siêu thị

.

ĐNO - Sáng 9-3, một lượng lớn hàng hóa đã được nhập về các siêu thị, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố. Không khí mua sắm đã trở lại bình thường, trong khi người dân vẫn hết sức cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của Covid-19.

Ngay trong sáng 9-3, một khối lượng hàng hóa lớn đã được siêu thị Big C nhập về. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ngay trong sáng 9-3, một khối lượng hàng hóa lớn đã được Siêu thị Big C nhập về, trong đó có rau, củ, quả các loại. Ảnh: KHÁNH HÒA

Qua khảo sát, các siêu thị lớn như: Big C, Co.opmart, Mega Market, Lotte…  đã và đang kịp thời bổ sung một khối lượng lớn các loại nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân gồm: gạo, các loại gia vị, mì tôm, thịt và hải sản tươi sống, rau, củ quả, trái cây… Ghi nhận đến trưa cùng ngày, các kệ tại siêu thị được lấp đầy hàng hóa, không chỉ dồi dào và phong phú về chủng loại mà các mặt hàng còn được niêm yết với mức giá hợp lý.

Theo ông Phan Thống, Giám đốc Co.opmart Đà Nẵng, vào chiều nay (9-3), hàng tấn sản phẩm sẽ được đơn vị vận chuyển về siêu thị. Nguồn hàng hóa rất dồi dào, bảo đảm cung ứng từ 2-3 tháng nên người dân cứ yên tâm mua sắm, không lo khan hàng.

Các loại nhu yếu phẩm như mì tôm, gia vị các loại...được Big C lấp đầy trên kệ nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian tới. Ảnh: KHÁNH HÒA
Các loại nhu yếu phẩm như mì tôm, gia vị... được Siêu thị Big C lấp đầy trên kệ nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian tới. Ảnh: KHÁNH HÒA

Theo Ban Quản lý các chợ lớn như: chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Mới, chợ An Hải Bắc, chợ Túy Loan, chợ Hòa Khánh…, trong sáng nay, bà con tiểu thương vẫn giữ nhịp độ buôn bán như ngày thường. Sức mua đã trở lại "quỹ đạo" bình thường, không còn tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa như trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua.

Tại chợ Đống Đa, một trong những chợ dân sinh lớn nhất của thành phố Đà Nẵng, mọi hoạt động mua bán trong sáng 9-3 diễn ra bình thường. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tại chợ Đống Đa, một trong những chợ dân sinh lớn nhất của thành phố, mọi hoạt động mua bán trong sáng 9-3 diễn ra bình thường. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nguồn hải sản tươi sống đổ về chợ Mới (quận Hải Châu) trong sáng 9-3 rất nhiều. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nguồn hải sản tươi sống đổ về chợ Mới (quận Hải Châu) trong sáng 9-3 rất nhiều. Ảnh: KHÁNH HÒA

Trong khi đó, ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển chợ Đà Nẵng thông tin, ngay trong hai ngày 8 và 9-3, tiểu thương tại các chợ đã chủ động có kế hoạch tăng cường nguồn hàng nhập về nên hoạt động mua bán không có biến động lớn về giá cả, trừ mặt hàng thịt heo có tăng lên.

Theo đó, mức tăng dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg thịt heo các loại. Trong đó, thịt heo từ nhà cung ứng thứ cấp trong hai ngày qua tăng từ 115.000 đồng/kg lên 135.000 đồng/kg (loại nguyên khối chưa xẻ), dẫn tới giá thịt heo thành phẩm bán ra tại các chợ vào sáng 9-3 tăng từ 190.000 đồng lên 220.000 đồng/kg đối với sườn non và ba chỉ; 60.000 đồng lên 100.000 đồng/kg đối với xương ống. Đặc biệt, tăng mạnh nhất là thịt mông, vai, từ 160.000 đồng lên 200.000 đồng/kg. 

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.