Startup chung tay phòng, chống Covid-19

.

Giữa thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế, một số startup Đà Nẵng đã có những cách làm sáng tạo, không chỉ duy trì sự phát triển mà còn góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch.

Nhiều Startup tại Đà Nẵng đã có cách làm sáng tạo để góp phần phòng chống Covid-19.  TRONG ẢNH: Đội ngũ xây dựng ứng dụng KUUHO giới thiệu về sản phẩm vào tháng 10-2019. Ảnh: phong lan
Nhiều Startup tại Đà Nẵng đã có cách làm sáng tạo để góp phần phòng chống Covid-19. TRONG ẢNH: Đội ngũ xây dựng ứng dụng KUUHO giới thiệu về sản phẩm vào tháng 10-2019. Ảnh: PHONG LAN

Trịnh Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học Minh Hồng (quận Liên Chiểu):
Hỗ trợ những người bị khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19

Công ty chúng tôi là một trong những startup đầu tiên được Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng ươm tạo với sản phẩm chính là các dung dịch tẩy rửa làm từ chế phẩm sinh học. Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội do Covid-19, những người lao động chân tay, thu nhập thấp là đối tượng dễ bị tổn thương bởi hầu hết họ bị mất nguồn thu nhập chính mà vẫn phải trang trải cuộc sống thường ngày.

Hiểu được điều đó, chúng tôi đã phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố mua tặng nước rửa tay cho các hộ dân ở khu vực bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu); tặng nước rửa chén, gạo, sữa, mỳ tôm... cho người dân Làng Vân (quận Liên Chiểu); tặng nước lau sàn, trứng cho người bán vé số… Môi trường sống của những người khó khăn không phải lúc nào cũng bảo đảm điều kiện vệ sinh và họ ít chú ý đến việc mua nước rửa tay, khẩu trang... để phòng bệnh. Do đó, chúng tôi chỉ muốn chung tay giúp họ phần nào bớt đi gánh nặng. 

Ông Nguyễn Thanh Liêm, đồng sáng lập dự án Khởi nghiệp Ahub.vn (Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng): Cung cấp giải pháp hỗ trợ học, họp trực tuyến miễn phí

Thời điểm Covid-19, dự án khởi nghiệp Ahub đã phát triển và cho ra mắt giải pháp hỗ trợ học, họp trực tuyến miễn phí. Khác với các phần mềm đang phổ biến hiện nay như Skype, Zoom..., giải pháp của Ahub không yêu cầu người dùng tải ứng dụng về máy hay đăng nhập mà chỉ cần truy cập trang web https://cs.ahub.vn. Để sử dụng, người dùng tạo phòng nhóm rồi chia sẻ đường dẫn liên kết cho các thành viên. Giải pháp này cũng hỗ trợ đầy đủ các tính năng như: thu âm, chia sẻ màn hình giảng dạy, trò chuyện nhóm, xoá phông phía sau, chia sẻ đường dẫn Youtube... Điểm mạnh của giải pháp này là rất dễ sử dụng, kể cả đối với những người ít sử dụng công nghệ. Bên cạnh đó, máy chủ của giải pháp được đặt tại Việt Nam, giải pháp cũng được xây dựng bởi đội ngũ Việt Nam có tay nghề về bảo mật nên có thể đáp ứng yêu cầu an toàn, an ninh thông tin. Hiện tại Ahub vẫn hỗ trợ tốt cho các nhóm học, họp có trên dưới 50 thành viên.

Trần Hạnh Trang, người sáng lập Công ty CP Kuuho (quận Sơn Trà): Giúp người dân phản ánh tình hình dịch bệnh đến chính quyền

Ra mắt từ tháng 10-2019, ứng dụng KUUHO là một trong những kênh chính thức để người dân Đà Nẵng góp ý, trao đổi các vấn đề an ninh trật tự, môi trường đô thị... với chính quyền thành phố. Đầu tháng 4, ứng dụng này có thêm nhiều chức năng mới để hỗ trợ việc phòng, chống Covid-19 như: liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của thành phố để người dùng thông tin tất cả các vấn đề liên quan đến Covid-19; hợp tác với Tổng đài 1022 để giúp người dùng kịp thời nhận thông báo từ chính quyền; phản ánh những hành động có nguy cơ làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trong thời gian đại dịch này; kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng khi cần thiết...

Người dùng có thể phản ánh các vi phạm quy định phòng, chống Covid-19 với cơ quan chức năng thông qua các hình ảnh, quay video gửi từ ứng dụng này. Thông qua đó, chính quyền thành phố sẽ biết được các mối nguy tiềm ẩn cho xã hội, các vi phạm an toàn với thông tin rõ ràng, cụ thể với vị trí chính xác. Sau khi nhận phản ánh, KUUHO sẽ gửi lên Cổng Góp ý Đà Nẵng 1022 để nhanh chóng có biện pháp xử lý sai phạm kịp thời.

Ông Lê Hoàng Anh, Giám đốc Công ty CP Multi Việt Nam (quận Thanh Khê): Kính chống buồn ngủ cho tài xế vận chuyển người từ sân bay về các khu cách ly

Tháng 3-2020, Công ty CP Multi Việt Nam đã đăng ký với Văn phòng Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Bộ Khoa học và Công nghệ) để triển khai kính thông minh MultiGlass - một sản phẩm khởi nghiệp do công ty nghiên cứu và sản xuất - vào ứng dụng thực tế nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Kính MultiGlass tích hợp 3 nền tảng công nghệ: công nghệ nhận dạng đa mống mắt, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo giúp giám sát hoạt động của tài xế.

Theo đó, khi thiết bị phân tích con mắt tài xế có dấu hiệu buồn ngủ, hệ thống được lập trình trước đó sẽ tự động gửi tín hiệu trước 30 phút đến một chiếc còi nhỏ gắn trên gọng kính, còi sẽ phát ra âm thanh đánh thức tài xế và tránh được cơn buồn ngủ. Trong những thời điểm cần vận chuyển người từ sân bay về các khu cách ly, các tài xế khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, buồn ngủ.

Thiết bị MultiGlass có thể giúp cảnh báo tình trạng ngủ gật cho các lái xe ở tuyến đầu dịch bệnh khi chở bệnh nhân vào khu cách ly. Ngoài ra, còn có tính năng chống lại đèn pha do các xe khác chiếu ngược khi lái xe vào ban đêm, để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông cho các nhân viên y tế lái xe tuyến đầu.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.