Lúa hè thu được mùa, nông dân chủ động giãn cách thu hoạch

.

ĐNO - Chiều 29-8, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang Lê Đình Ca cho biết, những ngày qua, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch gần 1/3 diện tích lúa hè thu với năng suất bình quân hơn 60 tạ/ha, được mùa so với vụ hè thu các năm trước.

Thu hoạch lúa hè thu tại thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), thôn đang bị phong tỏa để phóng chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Thu hoạch lúa hè thu tại thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), thôn đang bị phong tỏa để phòng, chống Covid-19. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Thảo, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và Kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1 thông tin, HTX phối hợp với Ban nhân dân 6 thôn trên địa bàn xã đã lập và đang thực hiện phương án thu hoạch lúa bảo đảm giãn cách xã hội, phòng chống Covid-19. Do các thôn bị phong tỏa, cách ly y tế có ruộng liền kề nên người dân có thể ra đồng đưa bao lúa cho người vận hành máy gặt và mang các lúa ăn về phơi.

Đối với các hộ sản xuất lúa giống, người dân chỉ ra đồng đưa bao cho người vận hành máy gặt, HTX bố trí thêm xe công nông chở lúa cho dân vào khu vực phong tỏa với tối đa 3 người trên mỗi chuyến xe được phun thuốc khử khuẩn và sát khuẩn tay cho người nông dân...

Việc thu hoạch lúa tại thôn đang phong tỏa Yến Nê 1 bảo đảm giãn cách xã hội, có thành viên tổ giám sát phòng chống Covid-19 (bìa phải) theo dõi để nhắc nhở, bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Việc thu hoạch lúa bảo đảm giãn cách xã hội, có thành viên tổ giám sát phòng chống Covid-19 (bìa phải) theo dõi để nhắc nhở phòng chống dịch bệnh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho hay, xã chỉ đạo mỗi thôn gặt trong một số ngày, tùy theo diện tích. Đồng thời, chia tần suất người nông dân ở các khu vực phong tỏa ra đồng tham gia gặt lúa với tối đa 5 người/lượt. Cứ mỗi lượt như vậy ra đồng thu hoạch xong, đi vào khu vực phong tỏa thì mới cho lượt người khác ra đồng. Các xe công nông chở lúa từ đồng ruộng vào khu vực phong tỏa được phun thuốc khử trùng.

“Trong vụ lúa hè thu năm nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, hạn hán, sâu bệnh... và cả Covid-19, nhưng kết quả gặt thống kê lúa của xã đạt năng suất bình quân hơn 62,5 tạ/ha, rất được mùa”, ông Ngô Ngọc Trúc phấn khởi nói.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nông dân thôn Yến Nê 1 và xã Hòa Tiến vẫn được mùa lúa hè thu. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nông dân xã Hòa Tiến được mùa lúa hè thu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ghi nhận ở các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Nhơn..., nhiều nông dân cho biết, với mỗi sào ruộng (500m2), đã thu hoạch được từ 7-10 bao lúa tươi, phổ biến là 9 bao/sào. Bà Ngô Thị Đình (thôn Phong Nam, xã Hòa Châu) cho hay: “2 sào ruộng của tôi cho thu hoạch 19 bao lúa tươi, tăng hơn 3 bao/sào so với vụ hè thu năm ngoái”.

Được biết, kết quả gặt thống kê năng suất lúa hè thu năm nay tại xã Hòa Phú: 61,3 tạ/ha, Hòa Nhơn: 60,09 tạ/ha, Hòa Phước: 61,5 tạ/ha, Hòa Bắc: 58,5 tạ/ha...

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.