Vận hành liên hồ để chống ngập úng

.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung triển khai phương án vận hành liên hồ điều tiết tại khu vực trung tâm thành phố và bên trong khu vực sân bay Đà Nẵng để chống ngập úng và bước đầu đem lại hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp để ứng phó với mưa lớn dự báo sẽ diễn ra trong thời gian đến.

Cao trình mực nước hồ Công viên 29 Tháng 3 luôn thấp hơn mực nước 2 hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung từ 0,8-1m nên việc vận hành điều tiết liên hồ sẽ làm tăng hiệu quả chống ngập úng. Trong ảnh: Một góc hồ Công viên 29 Tháng 3. (Ảnh chụp tháng 6-2020)Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cao trình mực nước hồ Công viên 29 Tháng 3 luôn thấp hơn mực nước 2 hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung từ 0,8-1m nên việc vận hành điều tiết liên hồ sẽ làm tăng hiệu quả chống ngập úng. TRONG ẢNH: Một góc hồ Công viên 29 Tháng 3. (Ảnh chụp tháng 6-2020). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong các đợt mưa lớn kể từ đầu tháng 10 đến nay, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã bố trí công nhân túc trực 24/24 giờ tại khu vực hồ Ba Sen Vàng và đoạn trũng nhất của đường kiệt ở tổ 34, phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) để vận hành điều tiết nước từ bên trong sân bay Đà Nẵng đổ ra tuyến cống hộp chảy qua khu dân cư. Nhờ vận hành điều tiết hợp lý nên lúc cao điểm mưa lớn, chỉ làm ngập đường, không gây ngập sâu nhà dân như trước đây. Ông Lê Phúc Thu, tổ trưởng tổ dân phố 34, phường Hòa Thuận Tây cho hay: “Nhìn chung, trong đợt mưa lớn dài ngày vừa qua, các cơ quan chức năng, trong đó có Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã xử lý ngập úng tương đối tốt nên nước chỉ mới ngập ở ngoài đường chứ chưa tràn vào nhà. Người dân rất phấn khởi và đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục vận hành điều tiết nước tốt như thời gian qua. Đồng thời, nghiên cứu cách phối hợp vận hành điều tiết hệ thống ao hồ, cống thoát nước phía trong khu vực sân bay Đà Nẵng một cách đồng bộ, căn cơ để nước không tràn vào nhà dân như trước đây nữa”.

Ông Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây cho rằng: “Hồ Ba Sen Vàng mới được thành phố đầu tư 2 cửa phai để điều tiết nước nên đã nâng cao hiệu quả chống ngập úng. Tuy nhiên, về lâu dài, để chủ động chống ngập úng đối với các trận mưa lớn kéo dài, cần phối hợp điều tiết nước với các hồ khác trong sân bay Đà Nẵng. Những hồ này bị bồi lấp, không đầu tư nạo vét, duy tu lâu ngày rồi nên cần phải có kinh phí đầu tư lớn để chống ngập úng hiệu quả cho khu vực dân cư bên ngoài cũng như khu vực sân bay Đà Nẵng”.

Công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng lắp đặt 2 máy bơm công suất lớn để tiêu nước cho hồ Công viên 29 Tháng 3, phục vụ vận hành liên hồ để chống ngập úng ở trung tâm thành phố. 					 Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng lắp đặt 2 máy bơm công suất lớn để tiêu nước cho hồ Công viên 29 Tháng 3, phục vụ vận hành liên hồ để chống ngập úng ở trung tâm thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng Hà Văn Thành thông tin, trước mắt công ty rút kinh nghiệm và hoàn thiện dần phương án điều tiết hồ Ba Sen Vàng để nâng cao hiệu quả chống ngập úng. Công ty cũng đã nghiên cứu phương án và lắp đặt 2 máy bơm công suất lớn tại hồ Công viên 29 Tháng 3 để phối hợp vận hành liên hồ với 2 hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung nhằm chống ngập úng cho khu vực trên tuyến đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh và các tuyến đường lân cận. Hiện nay, khi trời không mưa, mực nước hồ Thạc Gián là 3,1m, cao hơn mực nước hồ Công viên 29 Tháng 3 (2,29m) là 0,81m; khi mưa lớn gây ngập đường Hàm Nghi như đỉnh mưa và ngập vào ngày 11-10, mực nước hồ Thạc Gián là 3,75m, còn hồ Công viên 29 Tháng 3 chỉ 2,7m. Với mực nước 2 hồ chênh lệch như vậy, việc phối hợp vận hành 2 hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung và hồ Công viên 29 Tháng 3 khi mưa lớn sẽ nâng cao hiệu quả chống ngập úng rất lớn. Công ty tiến hành nạo vét, khơi thông tuyến cống dẫn nước từ 2 hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung sang hồ Công viên 29 Tháng 3 để tăng khả năng thoát nước và lắp đặt 2 máy bơm tiêu nước tại hồ Công viên 29 Tháng 3 tăng hiệu quả vận hành liên hồ, tăng hiệu quả chống ngập úng.

Tuy nhiên, về lâu dài, công ty đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng phá dỡ, hạ thấp cao trình ngưỡng tràn tại hồ Thạc Gián từ cao trình 2,55m xuống còn 2m để tháo nước ra cống dọc đường Hàm Nghi nhiều hơn và sửa chữa, cải tạo cửa van của cửa xa ra cống dọc đường Hàm Nghi cho phù hợp, nâng cao hiệu quả điều tiết nước. Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất nâng cấp tuyến cống nối từ hồ Công viên 29 Tháng 3 đến hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung để nâng cao hiệu quả điều tiết nước liên hồ, giải quyết căn bản tình trạng ngập úng tại khu vực xung quanh hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung. Đồng thời, có chỉ đạo khảo sát, nạo vét tuyến cống từ hồ Vĩnh Trung ra cống dọc đường Hoàng Hoa Thám, tuyến cống hiện trạng từ đường Nguyễn Văn Linh về 2 hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung...

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương hoàn chỉnh quy trình vận hành điều tiết hồ Ba Sen Vàng để thực hiện chống ngập úng cho khu vực dân cư phường Hòa Thuận Tây và phối hợp với Sư đoàn 372 tổ chức khảo sát, đề xuất việc mở rộng hồ điều tiết trong khu vực sân bay Đà Nẵng nhằm tăng cường khả năng điều tiết nước, vận hành liên hồ chống ngập úng cho khu dân cư.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẩn trương nạo vét các hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung, Công viên 29 Tháng 3 theo chủ trương của UBND thành phố nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả, xử lý ngập úng tổng thể khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời, giao Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với UBND quận Thanh Khê triển khai nạo vét tuyến cống thoát nước từ hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung qua hồ Công viên 29 Tháng 3 để bảo đảm việc điều tiết liên hồ, xử lý ngập úng. Đây là một trong những giải pháp về công tác thoát nước ngập ứng để chủ động ứng phó với bão, lũ dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian đến.  

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.