Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

.

ĐNO - Sáng 28-9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, cùng dự tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn, chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng; cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận nhằm thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với phương châm “bảo đảm tiến độ, chất lượng, song tăng cường giám sát, kiểm tra để chống tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư công”.

Hội nghị của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả những gì đã làm được, chưa làm được; phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đưa ra mục tiêu, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đầu tư công là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, kế hoạch đầu tư công là 500.000 tỷ đồng, song đến nay cả nước mới giải ngân đạt 47,38%, như vậy nhiệm vụ những tháng cuối năm còn rất lớn.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Chí Dũng cho biết, ước giải ngân đến ngày  31-8-2021 là 187.285 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân của cùng kỳ năm 2020 (46,41%).

Trong đó, vốn trong nước đạt 44,7% (cùng kỳ năm 2020 là 50,02%), vốn nước ngoài đạt 7,94% (cùng kỳ năm 2020 đạt 21,26%). 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn ngân sách Nhà nước là do Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, giá vật liệu xây dựng cũng tăng mạnh.

Trong khi đó, các dự án ODA cũng chịu tác động nặng nề của dịch bệnh do hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát...

Hơn nữa, trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tại hội nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ về tình hình rà soát những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kiến nghị giải pháp thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư công, bao gồm dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài… trong bối cảnh khó khăn do Covid-19.

Tại Đà Nẵng, theo số liệu được Kho bạc Nhà nước báo cáo, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 điều chỉnh đến ngày 30-9-2021 ước đạt 3.500 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch Trung ương giao, trong đó: Ngân sách Trung ương ước giải ngân 500 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch giao; ngân sách địa phương giải ngân 3.000 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch Trung ương giao.

Tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt mức tương đương với mức bình quân chung các địa phương của cả nước (49%). Trong đó, nhiều công trình dự án gặp khó khăn trong giải ngân do diễn biến phức tạp của Covid-19.

Riêng đối với ngân sách Trung ương, đặc biệt là các dự án liên vùng là các dự án đặc thù, có những khó khăn như Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao); kế hoạch vốn 2021 là 727 tỷ đồng; đến nay chưa giải ngân do đang thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu dự án. Dự kiến sẽ giải ngân hết trong năm 2021 sau khi tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung, kế hoạch vốn 2021 là 200 tỷ đồng, tuy nhiên, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25-3-2021 và được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15-9-2021.

Do đó, thời gian còn lại trong năm 2021 là không đủ để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, cộng thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên dự kiến không thể giải ngân nguồn vốn này trong năm 2021...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.