Kinh tế

Hàng hóa thiết yếu đồng loạt giảm giá

08:19, 10/09/2021 (GMT+7)

Hiện nay, nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp sản xuất đã giảm giá mạnh nhiều mặt hàng thiết yếu như các mặt hàng nhu yếu phẩm giảm 10-30%. Đại diện các siêu thị cho biết, tháng 9 là thời gian cao điểm các doanh nghiệp nhập nguyên liệu sản xuất mới để duy trì ổn định sản xuất cho quý 4-2021 và quý 1-2022.

Hiện, giá nguyên liệu nhập khẩu, nguyên liệu trong nước đang tăng mạnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi vẫn nhận báo giá bình ổn của doanh nghiệp sản xuất, chưa ghi nhận mặt hàng nào tăng giá biến động. Đây cũng là động thái cần thiết của doanh nghiệp, hệ thống phân phối giúp kiềm chế, giữ giá hàng hóa, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân do dịch bệnh kéo dài.

QUỲNH TRANG

.