Kinh tế

Tăng cường quản lý hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố

10:25, 18/05/2022 (GMT+7)

ĐNO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh  bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt, công khai giá vé, tuyến đường cho phép hoạt động theo quy định.

Hoạt động xe điện trên địa bàn thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN
Hoạt động xe điện trên địa bàn thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN

Ngày 18-5, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT Bùi Hồng Trung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, sở đề nghị các doanh nghiệp tham gia thí điểm chấp hành nghiêm và chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động đúng tuyến đường, thời gian cho phép hoạt động, tốc độ tối đa, số người cho phép chở và duy trì chất lượng xe theo quy chuẩn.

Trong đó lưu ý, các tuyến đường cho phép hoạt động bao gồm: Lê Đức Thọ - Hoàng Sa (từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến nút giao Lê Đức Thọ) - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Phạm Văn Đẳng - Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo - Hồ Nghinh - Dương Đình Nghệ - Nguyễn Văn Thoại - Trần Thị Lý -  2 Tháng 9 (từ Cổ Viện Chàm đến nút giao Xô Viết Nghệ Tĩnh).

Thời gian hoạt động trên các tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, cầu Trần Thị Lý, 2 Tháng 9 (từ Cổ Viện Chàm đến nút giao thông 2 Tháng 9 và Xô Viết Nghệ Tĩnh) chỉ từ 19 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Các tuyến đường cho phép hoạt động còn lại không giới hạn thời gian, bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt, công khai giá vé, tuyến đường cho phép hoạt động theo quy định.

Các doanh nghiệp quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, yêu cầu lái xe, hành khách thắt dây đai an toàn khi tham gia giao thông, bảo đảm thiết bị giám sát hành trình hoạt động ổn định.

Phân công người phụ trách công tác an toàn giao thông, thường xuyên theo dõi hoạt động của xe, thiết bị giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm.

Thanh tra sở tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý các hành vi vi phạm về tuyến đường, tốc độ, số người được phép chở và thời gian hoạt động trên các tuyến đường, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc.

THÀNH LÂN

.