6 tháng đầu năm, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả giảm sâu

.

ĐNO - Sáng 4-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389), chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm (giảm 25,05% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó có 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 53,72%); 47.781 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 4,72%); 1.019 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ (giảm 90,61%); thu nộp ngân sách Nhà nước 3.728 tỷ đồng.

Các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm sâu (hơn 25% so với cùng kỳ). Công tác phối hợp giữa BCĐ 389 các bộ, ngành thành viên, các địa phương, đặc biệt là những cơ quan chuyên trách như: Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường… được triển khai thường xuyên; nhiều vụ việc, vụ án, chuyên án lớn được phát hiện và xử lý kịp thời.

Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thông tin, trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 389 thành phố đã kiểm tra 1.244 vụ, xử lý 1.028 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 96 tỷ đồng. Đồng thời tịch thu nhiều hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ước trị giá hàng hóa vi phạm hàng chục tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề xuất nên ban hành quy định quản lý các doanh nghiệp sau cấp phép, nhất là đối với các doanh nghiệp thành lập thời gian dài, nhưng không có phát sinh thuế; đồng thời, ban hành quy định cho phép thực hiện việc tiêu hủy đối với các hàng hóa tịch thu.

Bởi hiện nay, theo quy định tài sản tịch thu là hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì phải tiến hành kiểm định chất lượng trước khi tổ chức bán đấu giá và thực hiện các quy định cần thiết khác khi lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Trong khi đó, việc lấy mẫu kiểm định lại không bảo đảm tính đại diện, chi phí kiểm định cao hơn giá trị tài sản tịch thu. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm. 

Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng.  

Thời gian tới, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới, BCĐ 389 quốc gia yêu cầu BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, xây dựng chương trình kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023… 

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.