Tổng hợp những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

.

Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng; hàng chục nghìn người di cư tập trung dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp; bầu cử Siêu thứ Ba tại Mỹ...

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục xác nhận các ca nhiễm đầu tiên và những ca nhiễm mới. Tính đến hết ngày 5-3-2020, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 96.336 người nhiễm và 3.303 người tử vong trên toàn thế giới. Trong ảnh: Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 5-3-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục xác nhận các ca nhiễm đầu tiên và những ca nhiễm mới. Tính đến hết ngày 5-3-2020, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 96.336 người nhiễm và 3.303 người tử vong trên toàn thế giới. Trong ảnh: Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 5-3-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục xác nhận các ca nhiễm đầu tiên và những ca nhiễm mới. Tính đến hết ngày 5-3-2020, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 96.336 người nhiễm và 3.303 người tử vong trên toàn thế giới. Trong ảnh: Kệ hàng trống trơn tại siêu thị ở Paris, Pháp ngày 5-3-2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)
Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục xác nhận các ca nhiễm đầu tiên và những ca nhiễm mới. Tính đến hết ngày 5-3-2020, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 96.336 người nhiễm và 3.303 người tử vong trên toàn thế giới. Trong ảnh: Kệ hàng trống trơn tại siêu thị ở Paris, Pháp ngày 5-3-2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hàng chục nghìn người di cư đã đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp nhằm tìm cách đến châu Âu, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/2/2020 tuyên bố mở cửa biên giới cho người di cư tìm đường đến châu Âu thay vì giữ họ ở lại nước này theo thỏa thuận mà Ankara đã ký kết với Liên minh châu Âu (EU) hồi năm 2016. Trong ảnh: Trẻ em di cư theo cha mẹ từ Thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực Skala Sikaminias trên đảo Lesvos, Hy Lạp, ngày 2/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hàng chục nghìn người di cư đã đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp nhằm tìm cách đến châu Âu, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28-2-2020 tuyên bố mở cửa biên giới cho người di cư tìm đường đến châu Âu thay vì giữ họ ở lại nước này theo thỏa thuận mà Ankara đã ký kết với Liên minh châu Âu (EU) hồi năm 2016. Trong ảnh: Trẻ em di cư theo cha mẹ từ Thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực Skala Sikaminias trên đảo Lesvos, Hy Lạp, ngày 2-3-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Gương mặt tiềm năng của đảng Dân chủ sẽ cạnh tranh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối thủ Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đang dần lộ diện sau ngày bầu cử Siêu thứ Ba, khi 14 bang và 1 vùng lãnh thổ của Mỹ đồng loạt tổ chức bỏ phiếu sơ bộ. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Houston, Texas, Mỹ, trong ngày bầu cử Siêu thứ Ba 3-3-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Gương mặt tiềm năng của đảng Dân chủ sẽ cạnh tranh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối thủ Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đang dần lộ diện sau ngày bầu cử Siêu thứ Ba, khi 14 bang và 1 vùng lãnh thổ của Mỹ đồng loạt tổ chức bỏ phiếu sơ bộ. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Houston, Texas, Mỹ, trong ngày bầu cử Siêu thứ Ba 3-3-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phiến quân Taliban đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các doanh trại quân đội của Chính phủ Afghanistan trong ngày 2 đến 3-3-2020, sau khi Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha (Qatar) hôm 29/2 vừa qua, theo đó các vòng đàm phán nội bộ Afghanistan dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 10-3. Trong ảnh: Đại diện đặc biệt của Mỹ về hòa giải tại Afghanistan Zalmay Khalilzad (trái) và người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar tại lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Doha, Qatar ngày 29-2-2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phiến quân Taliban đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các doanh trại quân đội của Chính phủ Afghanistan trong ngày 2 đến 3-3-2020, sau khi Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha (Qatar) hôm 29-2 vừa qua, theo đó các vòng đàm phán nội bộ Afghanistan dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 10-3. Trong ảnh: Đại diện đặc biệt của Mỹ về hòa giải tại Afghanistan Zalmay Khalilzad (trái) và người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar tại lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Doha, Qatar ngày 29-2-2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ai Cập ngày 5/3/2020 đã mở cửa trở lại Kim tự tháp bậc thang Djoser, công trình kiến trúc bằng đá đầu tiên trong lịch sử và là Kim tự tháp cổ xưa nhất trên thế giới, sau 14 năm trùng tu với kinh phí 104 triệu bảng Ai Cập (khoảng 6,6 triệu USD). Kim tự tháp bậc thang Djoser nằm ở khu vực khảo cổ Saqqara, phía Nam thủ đô Cairo, được xây dựng 4.700 năm trước dưới thời Pharaoh Djoser, một trong những vị vua thuộc vương triều thứ 3 của Ai Cập cổ đại. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ai Cập ngày 5-3-2020 đã mở cửa trở lại Kim tự tháp bậc thang Djoser, công trình kiến trúc bằng đá đầu tiên trong lịch sử và là Kim tự tháp cổ xưa nhất trên thế giới, sau 14 năm trùng tu với kinh phí 104 triệu bảng Ai Cập (khoảng 6,6 triệu USD). Kim tự tháp bậc thang Djoser nằm ở khu vực khảo cổ Saqqara, phía Nam thủ đô Cairo, được xây dựng 4.700 năm trước dưới thời Pharaoh Djoser, một trong những vị vua thuộc vương triều thứ 3 của Ai Cập cổ đại. (Nguồn: THX/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.