Pháp là quốc gia thứ 4 có số ca tử vong vì Covid-19 trên 10.000 người

.

Số ca tử vong đã tăng thêm 1.417 người, từ 8.911 lên 10.328 ca, biến Pháp thành quốc gia thứ tư sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 trên 10.000 người.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Paris, Pháp ngày 7-4-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Paris, Pháp ngày 7-4-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số ca tử vong tại Pháp đã vượt quá 10.000 người sau khi nước này thông báo có thêm hàng trăm ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão.

Số ca tử vong đã tăng thêm 1.417 người, từ 8.911 lên 10.328 ca, biến Pháp thành quốc gia thứ tư sau Italy, Tây Ban Nha và Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 trên 10.000 người.

Trong vòng 24 giờ qua, 597 người đã tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, Pháp đã bổ sung thêm hàng  nghìn ca tử vong sau khi nước này bắt đầu thêm số liệu từ các trại dưỡng lão.

Số ca tử vong tại các trại dưỡng lão này lên tới 3.237 trong tổng số 10.328 người tử vong vì dịch Covid-19, chiếm 31%.

Trong khi đó, tổng số người bị nhiễm dịch Covid-19 đã tăng thêm 3.777 người, tăng từ 74.390 lên 78.167 ca.

Ông Jerome Salomon, Giám đốc Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng tại Pháp sau 4 tuần thưc hiện lệnh phong tỏa.

Ông Salomon cảnh báo Pháp vẫn đang trong gia đoạn dịch gia tăng, mặc dù tốc độ đã chậm lại nhưng dịch Covid-19 tại Pháp vẫn chưa đạt đỉnh.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.