Ấn Độ có hơn 1 triệu ca mắc Covid-19

.

Ngày 17-7, số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ vượt mốc 1 triệu. Theo đó, Ấn Độ chỉ xếp sau Mỹ và Brazil về số ca nhiễm (Mỹ có khoảng 3,6 triệu ca nhiễm và Brazil có 2 triệu ca).

Xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ ngày 17-7. Ảnh: AFP/Getty Images
Xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ ngày 17-7. Ảnh: AFP/Getty Images

Cụ thể, theo hãng AP, giới chức y tế Ấn Độ ngày 17-7 ghi nhận thêm gần 35.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Nam Á này lên 1.003.832 ca; số ca tử vong mới là 673, nâng tổng số ca tử vong lên 25.600.

Số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng trong lúc một số bang ở Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn virus lây lan. Hãng AP cho biết, số ca nhiễm ở 3 bang Maharashtra, Delhi và Tamil Nadu hiện chiếm 1/2 tổng số ca nhiễm của cả nước. Trong khi đó, ở vùng nông thôn rộng lớn, nơi có ít điều kiện chăm sóc y tế, dịch bệnh lây lan rõ rệt. TS. Ashish Jha, Giám đốc Viện Y tế toàn cầu Harvard có trụ sở tại Massachusetts (Mỹ) gọi đây là thách thức chính của Ấn Độ trong những ngày tới mặc dù tỷ lệ hồi phục và khỏi bệnh ở mức khá cao là 63,4%.

Thành phố Bangalore - miền nam Ấn Độ - được đặt trong tình trạng phong tỏa 1 tuần, kể từ tối 14-7. Ở Bihar - bang có dân số 128 triệu người và hệ thống y tế mong manh, giới chức ngày 16-7 tuyên bố phong tỏa trong 2 tuần. Uttar Pradesh - bang đông dân nhất nước với hơn 200 triệu người - thực hiện lệnh giới nghiêm từ cuối tuần này đến hết tháng 7.

 BÌNH YÊN
 

;
;
.
.
.
.
.