Trong 24 giờ, Ấn Độ có gần 79.000 ca mắc Covid-19

.

Ngày 30-8, Ấn Độ ghi nhận thêm gần 79.000 ca mắc Covid-19, số ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 24 giờ trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo hãng tin AP, tính đến nay, Ấn Độ có tổng cộng hơn 3,5 triệu ca nhiễm, cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil. Mỹ từng ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong một ngày: gần 77.300 ca vào ngày 16-7.

Cũng trong ngày 30-8, Ấn Độ ghi nhận thêm 948 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 63.400, trung bình có 1.000 người chết/ngày. Quốc gia Nam Á này hiện ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 tăng nhanh nhất thế giới. Maharashtra, bang giàu có nhất Ấn Độ, có số ca tử vong cao nhất trong một ngày: 331 ca; tiếp đó là bang miền nam Karnataka với 136 ca.

Trong lúc đó, hãng Reuters cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang thúc đẩy việc mở cửa trở lại khi tình trạng suy thoái kinh tế được dự báo sẽ kéo dài cả năm. Trước đó, ông áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với hơn 1,3 tỷ dân để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bộ Nội vụ hiện cho phép mạng lưới tàu điện ngầm hoạt động trở lại ở thủ đô New Delhi từ ngày 7-9, nhưng đi kèm một số quy định.

Trường học, rạp hát tiếp tục đóng cửa đến hết tháng 9. Bộ Y tế Ấn Độ vẫn thực hiện chính sách “kiểm tra tích cực, theo dõi toàn diện và điều trị hiệu quả”.

THIÊN BÌNH

;
;
.
.
.
.
.