Ấn Độ có gần 84.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ

.

Ngày 3-9, Ấn Độ ghi nhận 83.883 ca mới mắc Covid-19. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất toàn cầu được ghi nhận trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ lên 3,85 triệu người, trong đó có hơn 67.300 ca tử vong.

Hãng Reuters cho biết, hiện Ấn Độ xếp thứ ba trên thế giới về số ca nhiễm (sau Mỹ và Brazil), tập trung chủ yếu ở hai bang Delhi và Maharashtra. Ấn Độ chỉ ít hơn Brazil 100.000 ca nhiễm và với tốc độ lây lan nhanh như thế, số ca nhiễm ở quốc gia Nam Á này sẽ nhanh chóng vượt đất nước Nam Mỹ.

Trên Twitter, Bộ Y tế Ấn Độ lý giải, các nhà chức trách đã tiến hành hơn 1,17 triệu xét nghiệm trong vòng 24 giờ qua nên số ca nhiễm gia tăng chưa từng có. Theo BBC, số ca nhiễm ở Ấn Độ tăng nhanh sau khi nước này nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt từ tuần cuối tháng 3.

Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với gần 6,3 triệu ca nhiễm và 199.000 ca tử vong. Brazil có 4 triệu ca nhiễm và 123.000 ca tử vong.

BÌNH YÊN

;
;
.
.
.
.
.