Nhật Bản có thể cắt giảm ít nhất 40% khí thải

.

Hãng thông tấn Kyodo ngày 8-4 cho biết, Nhật Bản đang xem xét nâng mức cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 20% hiện tại lên ít nhất 40% vào năm 2030.   

Theo Reuters, Nhật Bản vốn bị chỉ trích vì sử dụng quá nhiều năng lượng phát điện từ than và là quốc gia duy nhất thuộc khối G7 vẫn xây dựng các nhà máy điện than. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã đặt mục tiêu cam kết đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050, tức đưa mức phát thải carbon của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới về 0.

Ông Suga sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 16-4 trước khi tham dự hội nghị trực tuyến của 40 nhà lãnh đạo về biến đổi khí hậu vào ngày 22 và 23-4. Hãng tin Reuters cho hay, Tổng thống Biden đã thúc giục tổ chức hội nghị này và chính phủ của ông dự kiến công bố những gì mà Nhà Trắng gọi là “mục tiêu tham vọng 2030” với việc giảm khí thải.

Liên minh châu Âu (EU) nâng mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2030 lên ít nhất 55% so với mức 40% của những năm 1990. Trong khi đó, Anh cam kết cắt giảm 68% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức phát thải của năm 1990. Tháng 11 tới, Anh sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.

DUY ANH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích