Giáo dục

Tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh

08:20, 04/10/2016 (GMT+7)

Chiều 3-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về một số đề án giáo dục trọng điểm năm học 2016-2017 như: đề án phát triển giáo dục thể chất, sáp nhập 8 trung tâm giáo dục thường xuyên các quận, huyện thành 3 trung tâm mới; quy hoạch các trung tâm ngoại ngữ tin học…

Tại hội nghị, lãnh đạo ngành GD&ĐT cho biết, toàn ngành hiện có 55 nhà đa năng, trong đó một số nhà đa năng xuống cấp, hư hỏng, cần sửa chữa và nên thay mới một số nhà đa năng để phục vụ công tác giáo dục thể chất trong trường học; những khó khăn trong hoạt động của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên do số lượng học sinh ngày càng ít dần, giáo viên thiếu và thu nhập thấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học nên cần phải sáp nhập. Bên cạnh đó, số lượng trung tâm tin học và ngoại ngữ hiện nay có 127 đơn vị nhưng một số hoạt động không hiệu quả…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, bên cạnh việc cung cấp kiến thức thì giáo dục thể chất rất quan trọng. Theo Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng, mục tiêu đến năm 2020 không phải là có bao nhiêu nhà đa năng, có thêm mấy bộ môn thể dục mà là các em cao thêm bao nhiêu cm, cải thiện thể lực như thế nào, giảm các bệnh về học đường ra sao... Không phải trường nào cũng đủ diện tích để thành lập nhà đa năng mà nên phối kết hợp với nhau cho một số bộ môn như: bơi lội, bóng đá… Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên nên sáp nhập nhưng phải thận trọng, tránh mất đoàn kết nội bộ.

Về quy hoạch các trung tâm ngoại ngữ tin học, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, cần xem xét lại các trung tâm tin học và nên giải thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả; đồng thời phải nâng cao chất lượng các trung tâm ngoại ngữ thuộc sở để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, người dân và đề án xã hội hóa tiếng Anh trong nhà trường.

PHƯƠNG TRÀ

.