Đề thi Toán có sự phân hóa

.

ĐNO - Chiều 3-9, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 kết thúc bài thi môn Toán sau 90 phút làm bài dưới hình thức trắc nghiệm. Theo các thí sinh, đề thi môn Toán đợt 2 tương đương với đợt 1 nhưng có sự phân hóa ở những câu cuối.

Video: XUÂN SƠN
 
Thí sinh hớn hở vì làm được bài. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thí sinh vui vẻ vì làm được bài. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, thí sinh Nguyễn Thị Khánh Vân cho biết, em làm bài khá tốt, đề thi theo cấu trúc từ dễ đến khó, trong đó có một số câu lắt léo, buộc thí sinh phải suy nghĩ, vận dụng nhiều mới làm được. Theo Khánh Vân, đề thi môn Toán đợt 2 cũng tương đương đợt 1 về độ phức tạp. Thí sinh có thể đạt trên điểm trung bình.

Thí sinh Phùng Thị Mỹ Duyên dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Linh cho biết, em làm trên 80%. Với Duyên, khoảng 10 câu cuối khó, thuộc dạng phân hóa cao.

Với đề thi môn toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, nhiều thí sinh sẽ đạt trên điểm trung bình. Ảnh: NGỌC PHÚ
Với đề thi môn toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, nhiều khả năng thí sinh sẽ đạt trên điểm trung bình. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhận xét đề thi, cô Nguyễn Thị Hoài Thương, Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Hòa Vang cho biết, đề thi lần này tương đương với đề của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020; bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2020. “36 câu đầu ở mức nhận biết và thông hiểu, học sinh trung bình - khá có thể hoàn thành. Các câu từ 37 đến câu 44 ở mức vận dụng, học sinh phải nắm kiến thức chắc thì mới làm đúng. Riêng các câu từ 45-50, mức độ vận dụng cao, dùng để phân hóa học sinh vào các trường đại học”, cô Thương cho hay.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cho biết, môn Toán có 10.952 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, 87 thí sinh vắng thi, trong đó có 24 thí sinh ngoại tỉnh. Cụ thể, Hà Tĩnh: 3; Quảng Bình: 14; Thừa Thiên-Huế: 1; Quảng Nam: 2; Quảng Ngãi: 1; Phú Yên: 2; Gia Lai: 1.

NGỌC PHÚ - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích