Gần 11.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi

.

ĐNO - Chiều 2-9, gần 11.000 thí sinh Đà Nẵng (trong đó có 41 thí sinh tại các tỉnh khác đến Đà Nẵng và mắc kẹt vì Covid-19) đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.

 
Video: XUÂN SƠN
 
Thành đoàn Đà Nẵng hướng dẫn thí sinh sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn viên Thanh niên hướng dẫn thí sinh sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ghi nhận của phóng viên, từ 13 giờ 30, các thí sinh bắt đầu đến các điểm thi. Tại trước các điểm thi, Thành đoàn Đà Nẵng bố trí đội tình nguyện tổ chức làm nhiệm vụ sát khuẩn, đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho thí sinh. Tại các phòng thi, thí sinh được giám thị đối chiếu kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các thủ tục liên quan và hướng dẫn phòng, chống Covid-19 suốt quá trình dự thi.

Thí sinh diện F1, F2 và tại các khu cách ly y tế các quận, huyện được Sở Giao thông vận tải thành phố bố trí phương tiện đưa đến điểm thi Trường THPT Võ Chí Công (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

Các thí sinh được chở vào trong sân trường, xuống xe làm các thủ tục sát khuẩn, đo thân nhiệt, sau đó, cán bộ coi thi hướng dẫn về công tác thi.

Công tác phòng, chống Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng làm nhiệm vụ và cán bộ coi thi đều mang bảo hộ y tế...

Thí sinh tại các khu cách ly y tế được Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với các quận, huyện đưa đến tận điểm thi Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thí sinh tại khu cách ly y tế được Sở Giao thông vận tải thành phố phối hợp với các quận, huyện đưa đến tận điểm thi Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh dự thi tại điểm thi Võ Chí Công. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giám thị coi thi tại điểm thi Võ Chí Công được mang bảo hộ y tế suốt quá trình diễn ra Kỳ thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giám thị coi thi tại điểm thi Trường THPT Võ Chí Công mang bảo hộ y tế suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại các điểm thi bình thường, khi thí sinh đến điểm thi, Đội tình nguyện Thành đoàn Đà Nẵng tiến hành sát khuẩn, phát khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi thí sinh vào phòng thi làm thủ tục dự thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại các điểm thi bình thường, khi thí sinh đến điểm thi, đội tình nguyện Thành đoàn Đà Nẵng tiến hành sát khuẩn tay, phát khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giám thị tại điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến kiểm tra, đối chiếu thí sinh tại buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giám thị tại điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến kiểm tra, đối chiếu thí sinh tại buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thầy Nguyễn Quang Hưng (giữa) - Trưởng điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến phổ biến, hướng dẫn cho giám thị tham gia Kỳ thi. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thầy Nguyễn Quang Hưng (ngồi), Trưởng điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến phổ biến, hướng dẫn cho giám thị tham gia kỳ thi. Ảnh: NGỌC PHÚ

 NGỌC PHÚ-XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.