.

Giáo dục

Miễn học phí cho học sinh công lập: Quyết sách nhân văn sâu sắc

07:41, 03/03/2025 (GMT+7)

Bộ Chính trị vừa quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập trên phạm vi cả nước từ năm học mới 2025-2026. Chính sách nhân văn, hợp lòng dân này ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực, mang lại niềm vui cho hàng triệu học sinh, phụ huynh và nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng trong một giờ học thực hành STEM. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng trong một giờ học thực hành STEM. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

* Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Quyết định mang tính đột phá để phát triển tương lai đất nước

Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT công lập kể từ năm học 2025-2026 đã làm nức lòng người dân cả nước. Quyết định này có tác động tích cực, góp phần thay đổi cuộc sống của hàng triệu gia đình, đặc biệt là những người lao động nghèo. Từ nay, mọi trẻ em đều có thể đến trường mà không phải chịu áp lực học phí và đó chính là tiền đề quan trọng để tạo ra một thế hệ công dân mới có tri thức, có cơ hội phát triển toàn diện.

Quyết định này không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà còn là một sự đầu tư chiến lược cho tương lai của đất nước. Bởi Đảng, Nhà nước ta luôn xác định, một quốc gia muốn phát triển bền vững chỉ dựa vào tài nguyên hay công nghệ, mà quan trọng hơn là phải đầu tư vào con người. Và nay, mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức mà không bị giới hạn bởi hoàn cảnh kinh tế, sẽ chính là nền tảng để Việt Nam bứt phá và vươn xa. Hay nói khác hơn, đây cũng là một hình thức để khuyến học, khuyến tài, đầu tư dài hạn cho tương lai đất nước.

Những năm qua, Đà Nẵng có cơ chế nhân văn, đặc thù và kịp thời dành cho giáo dục và đào tạo, trong đó nổi bật là việc miễn học phí.

Năm học 2024-2025 là năm thứ 4 liên tiếp học sinh toàn thành phố được hưởng chính sách hỗ trợ học phí 100% cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trong 9 tháng; hỗ trợ 100% học phí cho học sinh đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trong tối đa 9 tháng của năm học 2024-2025. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của thành phố đã giúp nhiều phụ huynh giảm bớt gánh nặng về tài chính cho con em mình, nhất là đối với những gia đình đông con.

* Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu: Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước có hai quyết định vô cùng quan trọng, mang đậm tinh thần nhân văn, đó là xóa nhà tạm, nhà dột nát và miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT công lập trên cả nước.

Đặc biệt, sau khi nghe tin Bộ Chính trị có quyết định về việc miễn học phí cho học sinh từ năm học 2025-2026, người dân thành phố nói chung và quận Liên Chiểu phấn khởi vui mừng. Bởi đây là chính sách đặc biệt ngoài việc thể hiện tính ưu việt của chế độ, sự tiến bộ của đất nước, còn là giải pháp khuyến khích phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.

* Bà Hoàng Thị Khánh Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3: Niềm mơ ước của học sinh cả nước đã thành hiện thực

Quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập là một bước đi đầy nhân văn, mở ra cơ hội học tập bình đẳng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chính sách này không chỉ là sự hỗ trợ tài chính mà còn khẳng định giáo dục là quyền lợi của tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại thành phố Đà Nẵng - một trong những địa phương đi đầu trong việc đầu tư cho giáo dục, chính sách miễn học phí càng có ý nghĩa sâu sắc. Thành phố vốn đã có nhiều chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, nay với chính sách chung trên toàn quốc, ngành giáo dục và đào tạo thành phố càng có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Các em học sinh không chỉ được học trong môi trường tốt mà còn có thêm động lực để vươn lên.

Miễn toàn bộ học phí không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn mang lại giá trị lâu dài cho đất nước. Khi mọi học sinh đều được đến trường, tri thức trở thành nền tảng chung cho sự phát triển xã hội. Một nền giáo dục phát triển sẽ tạo ra những công dân có tri thức, xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và thịnh vượng.

* Ông Phan Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang: Thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc

Chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước là một quyết định thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc,  thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với giáo dục và đào tạo.

Đây cũng là tiền đề để tiến tới phổ cập THPT, thực hiện hóa chủ trương “giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Ngoài ra, chính sách này cũng sẽ góp phần kéo giáo dục miền núi, vùng sâu vùng xa xích lại gần hơn với giáo dục ở khu vực, địa bàn phát triển.

 Giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương trong tiết học mỹ thuật. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương trong tiết học mỹ thuật. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

* Anh Lê Văn Tới, phường Mân Thái, quận Sơn Trà: Gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi

Là cha của 4 đứa con đang trong độ tuổi đến trường, tôi hiểu rõ gánh nặng tài chính của các bậc phụ huynh, đặc biệt là gia đình khó khăn. Khi nghe tin từ năm học 2025-2026 học sinh từ mầm non đến THPT được miễn hoàn toàn học phí, tôi thực sự rất vui mừng.

Đây là một quyết định đầy tính nhân văn và hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước; giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt là với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hay ở vùng sâu vùng xa. Với chính sách này, những trẻ em thuộc gia đình hoàn cảnh khó khăn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đến trường và được hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.

* Chị Nguyễn Thị Như, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ): Cơ hội đến trường bình đẳng cho mọi học sinh

Chính sách nhân văn của Bộ Chính trị đã giúp phụ huynh vơi bớt một khoản tiền đáng kể hằng tháng. Số tiền học phí của mỗi học sinh có thể không quá nhiều, nhưng ngoài học phí, phụ huynh còn phải chi trả nhiều khoản khác như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền học ngoại khóa…

Học phí có thể là một khoản nhỏ với nhiều người, nhưng với những gia đình khó khăn về kinh tế, đây thực sự là một chính sách rất nhân văn để người dân yên tâm rằng dù trong điều kiện nào, con cái họ vẫn có thể được đảm bảo cơ hội đến trường.

Niềm vui không chỉ là học sinh cả nước được miễn học phí, mà qua đó cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến giáo dục, đến cơ hội đến trường bình đẳng cho mọi trẻ em, học sinh.

BÌNH MINH - KHÔI NGUYÊN

.