Tái hiện các phong tục truyền thống của đồng bào Cơ tu

.

ĐNO - Sáng 27-3, chương trình Toom Sara Fest Mùa yêu tại Làng Văn hóa Cơ tu Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) chính thức khai mạc. Diễn ra trong hai ngày 27 và 28-3, chương trình tái hiện các phong tục truyền thống của đồng bào Cơ tu.

Cây nêu thường được trang trí khá cầu kỳ gồm nhiều chi tiết, hoa văn với 4 màu chủ đạo là: đen, trắng, đỏ, vàng, thể hiện nét văn hóa truyền thống và yếu tố tâm linh trong tín ngưỡng của đồng bào Cơ Tu. Trong ảnh: một số nghi thức trong lễ dựng cây nêu. Ảnh: NGỌC HÀ.
Cây nêu thường được trang trí khá cầu kỳ gồm nhiều chi tiết, hoa văn với 4 màu chủ đạo là: đen, trắng, đỏ, vàng, thể hiện nét văn hóa truyền thống và yếu tố tâm linh trong tín ngưỡng của đồng bào Cơ Tu. Trong ảnh: một số nghi thức trong lễ dựng cây nêu. Ảnh: NGỌC HÀ.

Theo đó, với sự cố vấn văn hóa của ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang và già làng Bhriu Pố (già làng Cơ tu cấp tỉnh ở Quảng Nam), tục dựng cây nêu, múa tâng tung da dá; các phong tục trong tình yêu như đi sim, cưới hỏi; ẩm thực Cơ tu… được tái hiện sinh động, đặc sắc.

Bên cạnh các phong tục truyền thống, Toom Sara Fest Mùa Yêu còn mang đến lễ hội âm nhạc phong cách đại ngàn, mộc mạc, giàu chất tự sự với sự góp mặt của những nghệ sĩ Cơ tu; những bản tình ca ngọt ngào được trình diễn trong khung cảnh núi rừng đại ngàn qua tiếng hát ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Hoàng Dũng...

Chương trình là một trong những nỗ lực bảo tồn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Cơ tu. Thông qua chương trình, Ban tổ chức khuyến khích người dân địa phương giữ lại những nét đẹp văn hóa, bài trừ hủ tục.

Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện tục dựng cây nêu của đồng bào Cơ tu.

Cây nêu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Cơ tu, là nơi buộc trâu hiến tế mỗi khi tổ chức các lễ hội truyền thống như: mừng lúa mới, cầu mưa, lập làng…. Ảnh: NGỌC HÀ.
Cây nêu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh cũng như trong sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Cơ tu, là nơi buộc trâu hiến tế mỗi khi tổ chức các lễ hội truyền thống như: mừng lúa mới, cầu mưa, lập làng…. Ảnh: NGỌC HÀ.
Sau các nghi thức, cây nêu được thanh niên trong làng dựng lên. Ảnh: NGỌC HÀ.
Sau các nghi thức, cây nêu được thanh niên trong làng dựng lên. Ảnh: NGỌC HÀ.
Sau khi hoàn thành phần lễ (kết thúc lời cúng khấn báo cáo Yang việc dựng cây nêu đã xong) bà con dân làng và mọi người tham dự lễ cùng múa hát xung quanh cây nêu mới vừa được dựng. Ảnh: NGỌC HÀ.
Sau khi hoàn thành phần lễ (kết thúc lời cúng khấn báo cáo Yang việc dựng cây nêu đã xong) bà con dân làng và mọi người tham dự lễ cùng múa hát xung quanh cây nêu mới vừa được dựng. Ảnh: NGỌC HÀ.

 NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.