.

Real Madrid khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 2005/2006

.
(ĐNĐT) - Chỉ giành được 7 điểm sau 4 vòng đấu, Real đã bước khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 2005/2006 đến nay.

Mô tả ảnh.
Mourinho tương lai nào đang chờ ông? Ảnh: Getty
 
Ở mùa giải 2005/2006, Real của HLV Luxemburgo đã có bước khởi đầu kém, chỉ giành được 6 điểm sau 4 vòng, với 2 thắng và 2 thua. Sự khởi đầu tệ hại đó khiến khoảng thời gian tiếp theo của mùa giải, Real chơi không mấy khởi sắc, và đến vòng 14 HLV người Brazil chính thức bị mất việc.

Kể từ đó đến nay, Real luôn có hơn 7 điểm sau 4 vòng đầu tiên mùa giải. Trong mùa 2006/2007, HLV Fabio Capello lên nắm quyền và sau 4 vòng đầu Real đã có 10 điểm để kết thúc mùa giải Real lên ngôi vô địch. 1 năm sau đó, Bernd Schuster cũng đã dẫn dắt Real đến chức vô địch La Liga sớm 3 vòng, sau khi cũng có được 10 điểm ở 4 vòng đầu tiên.

Đến mùa giải 08/09, dù toàn thắng ở 3 trận sau, nhưng thất bại ngay trong trận khai mạc trước Deportivo (1-2), HLV Schuster cũng ra đi vì thành tích nghèo nàn. Pellegrini trở thành tân HLV trưởng Real ở mùa giải 09/10 và HLV người Chile giúp Real có bước khởi đầu như mơ với 12 điểm/4 trận. Thế nhưng sự khởi đầu tốt đó vẫn không thể giúp Real vượt qua Barca trên bảng tổng sắp cuối cùng, và Pellegrini lại ra đi vì không thể đáp ứng tham vọng của ngài chủ tịch Perez.

Mourinho tiếp quản ghế HLV trưởng Real ở mùa giải sau đó, và trải qua 4 trận đầu mùa Real đã có được 10 điểm. Dù vẫn không thể lên ngôi vô địch La Liga, nhưng với niềm tin quá lớn của chủ tịch Perez, mùa giải 2010/2011 bắt đầu, HLV người Bồ Đào Nha vẫn ở vị trí HLV trưởng.

Như vậy, liệu Mourinho với biệt danh “Người đặc biệt” có phá được cái dớp đó không hay cũng phải ra đi Bernabeu không còn cần ông.
 
Mô tả ảnh.

Nguyễn Bá
;
.
.
.
.
.