AFF Cup 2020 bị đe dọa bởi Covid-19

.

Do Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, tất cả các hoạt động thể thao đều phải tạm dừng, trong đó các giải Vô địch Bóng đá quốc gia cũng trong tình trạng tương tự.

Dù AFF Cup 2020 có nguy cơ bị hủy bỏ hoặc thi đấu không khán giả nhưng đội tuyển Việt Nam (ảnh) vẫn phải nỗ lực cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.                            Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Dù AFF Cup 2020 có nguy cơ bị hủy bỏ hoặc thi đấu không khán giả nhưng đội tuyển Việt Nam (ảnh) vẫn phải nỗ lực cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tại Thái Lan, giải Vô địch quốc gia chỉ trở lại vào tháng 9 và kéo dài đến tháng 5-2021. Vì thế, rất khó để Thái Lan có thể cử đội hình mạnh nhất đến tranh tài tại AFF Cup 2020, dự kiến khởi tranh vào ngày 23-11 và kết thúc vào ngày 31-12-2020. Giải Vô địch quốc gia Malaysia cũng trở lại vào tháng 9, nếu được chính phủ chấp thuận.

Đồng thời, các đội buộc phải thay đổi thể thức khi chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt, thay vì 2 lượt như kế hoạch. Trong khi đó, tất cả các hoạt động thể thao tại Philippines bị đình chỉ cho đến cuối tháng 11-2020. Dù khả quan hơn nhưng giải Vô địch Bóng đá Việt Nam V-League cũng chỉ có thể khởi động lại vào giữa tháng 5 với các trận vòng loại Cúp quốc gia, nếu chính phủ cho phép.

Đáng nói, AFF Cup 2020 sẽ thay đổi thể thức thi đấu khi các đội sẽ chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt trên sân nhà và sân khách, cả vòng bảng lẫn vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở các quốc gia trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp khi đến ngày 6-5, Singapore đang trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 19.140 ca nhiễm Covid-19 và 18 người tử vong; Indonesia xếp sau với 12.107 ca dương tính và 872 ca tử vong; Philippines có 9.684 ca nhiễm bệnh và 637 ca tử vong; Malaysia có 6.383 ca nhiễm và 106 ca tử vong hay Thái Lan cũng có 2.988 ca dương tính với 54 người tử vong vì Covid-19…

Vì thế, các quốc gia Đông Nam Á đang siết chặt việc xuất nhập cảnh, di chuyển để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh, khả năng AFF Cup 2020 bị hủy bỏ hoàn toàn có thể xảy ra hoặc các trận đấu diễn ra trên sân không khán giả.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.