Bóng đá Việt Nam phải "tăng tốc" sau giãn cách xã hội

.

Theo kế hoạch, ngày 15-5, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại sau thời gian giãn cách xã hội do Covid-19 và mở màn bằng các trận vòng loại Cúp quốc gia 2020 trên sân không khán giả.

Ở cấp độ đội tuyển, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở lại các trận vòng loại World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân Malaysia (ngày 13-10), trước khi tiếp Indonesia (ngày 12-11) và khép lại chiến dịch World Cup 2022 với trận đấu cùng đội chủ nhà UAE (ngày 17-11). Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Ở môn bóng đá nữ, giải Vô địch U19 quốc gia được dự kiến trở lại vào ngày 1-6 và Cúp quốc gia nữ bắt đầu vào ngày 12-7, trong khi, giải Vô địch quốc gia khởi tranh vào ngày 6-8. Trong năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam còn tranh tài tại AFF Cup nữ 2020.

Tuy nhiên, nước chủ nhà  Philippines đang đề nghị lùi giải đấu 1 năm do các hoạt động thể thao tại nước này sẽ bị cấm đến tháng 12-2020. Trong khi đó, giải hạng Nhất, vòng loại các giải Bóng đá U17, U19 quốc gia nam đều chưa có kế hoạch để khởi động trở lại.                                                                         

ANH VŨ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.