"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục lập kỷ lục quốc gia mới

.

Sau khi lập kỷ lục quốc gia nội dung 400 mét tự do với thành tích 3 phút 43 giây 89, so với kỷ lục cũ của chính mình là 3 phút 44 giây 92, “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung sở trường 1.500 mét tự do tại giải Bơi lội vô địch thế giới bể ngắn (25 mét) 2021 đang diễn ra tại Abu Dhabi (UAE).

Tối 20-12 (giờ địa phương), tại cuộc thi vòng loại nội dung 1.500 mét tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng được bơi đợt thứ 2, ở đường bơi số 8 cùng các tay bơi Tunisia, Pháp, Ý, Đan Mạch, Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hy Lạp… Kết thúc vòng loại, dù chỉ về thứ 12/29 đối thủ và không giành quyền vào vòng chung kết diễn ra sau đó do chỉ có 8 VĐV có thành tích tốt nhất mới được dự tranh chung kết, nhưng Nguyễn Huy Hoàng đã hoàn thành đường bơi với thời gian 14 phút 41 giây 00, phá kỷ lục quốc gia của chính mình là 14 phút 44 giây 53 lập tới gần 4 giây.

Thông số 14 phút 41 giây này mang lại rất nhiều hy vọng để Nguyễn Huy Hoàng giành thành tích cao tại SEA Games 31 cũng như ASIAD 19 sắp tới tại cuộc thi bể ngắn 25 mét. Tại SEA Games 30 (Philippines 2019), Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly này với thông số 14 phút 58 giây 14. Còn ở ASIAD 2018 tại Indonesia, kình ngư này cũng giành HCB với thành tích 15 phút 01 giây 63.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.