FIFA mở cuộc điều tra đối với đội tuyển Argentina

.

Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khởi xướng quy trình kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), nhằm xem xét hành vi của các cầu thủ đội tuyển nước này trong trận chung kết World Cup 2022 với đội tuyển Pháp. Trong một tuyên bố, FIFA cho biết Ủy ban kỷ luật xem xét liệu một số cầu thủ Argentina có vi phạm Điều 11 (hành vi xúc phạm đối thủ và vi phạm nguyên tắc chơi đẹp) và Điều 12 (hành vi sai trái của cầu thủ và quan chức) trong Bộ luật hiện hành của liên đoàn này hay không.

Argentina đã trở thành nhà vô địch World Cup 2022 sau khi vượt qua đội tuyển Pháp 4-2 ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết. Trong lễ ăn mừng, một số cầu thủ của La Albiceleste có những cử chỉ được coi là xúc phạm các cầu thủ Pháp. Cùng với đó, tại lễ trao giải, thủ môn Emiliano Martínez có hành động đáng chê trách như sau khi nhận giải Găng tay Vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất World Cup, trước sự chứng kiến của khán giả, Martínez để chiếc găng vàng xuống phần bụng dưới và cố tình hướng tới ống kính máy quay. Không chỉ vậy, khi ăn mừng cùng các tuyển thủ Argentina trong phòng thay đồ, Martínez còn pha trò bằng câu: "Hãy dành 1 phút mặc niệm cho Mbappe". Đoạn video này được hậu vệ Nicolas Otamendi đăng tải trên Instagram và được rất nhiều trang báo dẫn lại.

Nếu bị kết án có tội, Argentina đối mặt với một khoản tiền phạt lớn. Cùng với nhà vô địch thế giới, lần lượt Ecuador, Serbia và Croatia cũng bị FIFA điều tra vì những sai phạm khác nhau trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Trong khi đó, Mexico bị phạt 100.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 100.000 USD) và phải thi đấu một trận trên sân nhà không khán giả do có hành vi phân biệt đối xử tại các trận gặp Saudi Arabia và Ba Lan ở vòng bảng World Cup 2022.

P.N

;
;
.
.
.
.
.