Đã dọn dẹp bãi rác dưới chân cầu vượt ngã ba Huế

.

Ngày 11-9, Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 672/QLCĐ-KTH (ngày 8-9-2017) của Công ty Quản lý cầu đường (Sở Giao thông vận tải) phản hồi về bài viết “Bãi rác dưới chân cầu vượt” đăng trên báo số ra ngày 5-9-2017.

Theo nội dung công văn, đối với rác thải sinh hoạt xung quanh khu vực mố cầu, công ty đã thường xuyên dọn dẹp bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đối với bãi rác được đề cập trong bài viết, nằm tại khu đất trống phía bắc tầng mặt đất cầu vượt ngã ba Huế (thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), không thuộc phân cấp quản lý của công ty. Tuy nhiên, để bảo đảm vệ sinh, mỹ quan đô thị, công ty đã xúc dọn phần đất đá, cỏ rác trên vỉa hè trước bãi đất trống và có văn bản số 671/QLCĐ-KTH ngày 7-9-2017 gửi UBND quận Thanh Khê, UBND phường Thanh Khê Tây có hướng xử lý.

● Báo Đà Nẵng số ra ngày 30-8 đăng bài viết “Cần xử lý điểm đổ giá hạ, xà bần trái phép”, phản ánh tình trạng người dân đổ bừa bãi xà bần, giá hạ trên đường Đỗ Anh Hàn, khu vực giáp ranh giữa phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ngày 11-9, Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 624/BC-UBND (ngày 8-9-2017) và hình ảnh kèm theo của UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phản hồi về bài viết nói trên. Theo nội dung công văn, sau khi báo phản ánh, UBND phường Nại Hiên Đông kiểm tra tại tuyến đường và đã xử lý dứt điểm tình trạng đổ giá hạ, xà bần tại đây.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.