Vấn đề bạn đọc quan tâm

Thi công gây nứt nhà dân?

.

Hàng chục hộ dân sống dọc kiệt K70 Bùi Tá Hán (thuộc tổ 12 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc phản ánh việc đơn vị thi công tuyến đường thuộc khu dân cư (KDC) Mỹ Đa Tây mở rộng thi công khiến đất sụt lún làm nhiều ngôi nhà xung quanh bị nứt.

Hộ bà Huỳnh Thị Xí có một vết nứt kéo dài khoảng 2m từ chân nền tới gần mái nhà.
Hộ bà Huỳnh Thị Xí có một vết nứt kéo dài khoảng 2m từ chân nền tới gần mái nhà.

Theo phản ánh của bà Huỳnh Thị Xí (K70/27 Bùi Tá Hán), năm 2015, đơn vị thi công tuyến đường nhựa 5,5m phía sau nhà bà thuộc KDC Nam Việt Á mở rộng, mỗi khi các phương tiện cơ giới lu lèn gây ra các tiếng động rất lớn khiến nhà cấp 4 của gia đình cùng các hộ xung quanh bị rung lắc và xuất hiện nhiều vết nứt chân chim.

“Thấy vết nứt nhỏ, gia đình dùng xi-măng trám lại nhưng trám xong chỗ này lại nứt chỗ khác. Năm 2016, công tác thi công được triển khai rầm rộ, các vết nứt trên tường nhà tôi xuất hiện càng nhiều và ngày càng rộng hơn. Có chỗ bung cả bê-tông, lòi thép ra ngoài, chỉ sợ sập nhà”, bà Xí than thở.

Cạnh nhà bà Xí, hộ bà Võ Thị Phương Hiền cũng bị nhiều vết nứt rộng hơn 1cm kéo dài hai bên tường phía sau khu vực bếp. “Vết nứt cứ rộng dần nên gia đình rất lo lắng nguy cơ nhà bị sập”, bà Hiền chia sẻ.

Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại khu vực tổ 12 phường Khuê Mỹ, hơn chục nhà dân dãy số lẻ, từ nhà số K70/9 đến K70/31 Bùi Tá Hán có tường bị nứt, nền gạch bị bong tróc do sụt lún. Hầu hết các trường hợp này đều bị nứt tường nhà ở nhiều vị trí, chủ yếu nhiều và nặng nhất là phía sau khu vực bếp ăn, như hộ bà Xí có một vết nứt kéo dài khoảng 2m từ chân nền tới gần mái nhà, có chỗ nứt rộng nhất 3cm; đoạn tiếp giáp nhà bếp với nhà tắm phía sau còn bị lún khiến lòi cốt thép bên trong.

Nhà bà Hiền bị 2 vết nứt lớn chạy ngang và dọc tường phía sau nhà bếp, nền gạch bị bong tróc, vỡ vụn. 3 năm qua, các hộ dân ở đây thắc thỏm sống chung với tình trạng này.

Trong khi đó, theo ông Lê Tấn Bửu, Tổ trưởng tổ dân phố 12 phường Khuê Mỹ, qua khảo sát sơ bộ có 14 hộ dân bị nứt nhà do ảnh hưởng trong quá trình xử lý nền dự án. “Người dân mong đơn vị chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng sụt lún đất xung quanh, đồng thời sớm có mức bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng”, ông Bửu nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ cho hay, dự án KDC Mỹ Đa Tây mở rộng triển khai từ năm 2015, đây là dự án sắp xếp lại dân cư. “Có khoảng 10 hộ dân tiếp giáp với dự án này nên trong quá trình thi công bị ảnh hưởng nứt tường, lún nền. Chúng tôi đã phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, quay phim hiện trạng từng hộ dân bị ảnh hưởng, làm cơ sở để đền bù thiệt hại khi kết thúc dự án”, ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố là đơn vị điều hành dự án nói trên. “Được biết, Ban quản lý đã mua bảo hiểm đối với công trình. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018 nhưng do có vướng mắc trong công tác giải tỏa nên chậm trễ. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho biết sẽ hoàn thành trong tháng 1-2019”, ông Nghĩa thông tin thêm.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.