Điểm trung chuyển xà bần gây ô nhiễm

.

Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của người dân tổ 36 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) về hoạt động của trạm trung chuyển xà bần tại khu vực đường Lý Thái Tông (trước cổng Trạm xử lý nước thải Phú Lộc) gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường.

Xe tải chở giá hạ, xà bần hoạt động liên tục, gây bụi và ảnh hưởng đến giao thông tuyến đường Lý Thái Tông.
Xe tải chở giá hạ, xà bần hoạt động liên tục, gây bụi và ảnh hưởng đến giao thông tuyến đường Lý Thái Tông.

Ông T. (trú tổ 36) cho biết, ban ngày, tình trạng xe tải chở giá hạ, xà bần nối đuôi nhau đến đổ tại bãi tập kết trước Trạm xử lý nước thải không chỉ tạo ra những cột bụi đất mù mịt bay vào nhà người dân mà còn gây mất an toàn giao thông (ATGT). Ban đêm, từng dòng xe tải lớn vận chuyển giá hạ, xà bần đi nơi khác, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ở khu vực.

Theo ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường quận Liên Chiểu, khu đất nói trên vốn được thành phố quy hoạch làm bãi tập kết giá hạ, xà bần để giải quyết tình trạng đổ trộm giá hạ, xà bần tại các khu đất trống; ban đầu được giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị quản lý, điều hành. Sau đó, bãi tập kết này hoạt động không hiệu quả nên đóng cửa.

Trước bức xúc về tình trạng đổ giá hạ, xà bần tràn lan thời gian dài, UBND quận Liên Chiểu đã thống nhất giao cho đơn vị tư nhân quản lý, điều hành, mở lại bãi tập kết để tiếp nhận các phương tiện đến đổ giá hạ, xà bần từ đầu năm 2019 theo hợp đồng cụ thể. Qua 2 tháng hoạt động, đến nay đã giảm thiểu đáng kể tình trạng đổ trộm giá hạ, xà bần trên địa bàn quận, nhất là phường Hòa Minh.

“Đơn vị tư nhân quản lý bãi tập kết này đã cam kết tưới nước nhằm hạn chế tối thiểu bụi. Trường hợp không thể xử lý dứt điểm, chúng tôi mong cấp trên quan tâm, quy hoạch địa điểm mới thay khu đất nói trên”, ông Hòa nói.

Bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho hay, việc đưa bãi tập kết xà bần nói trên hoạt động trở lại đã hạn chế tình trạng đổ trộm giá hạ, xà bần trên địa bàn phường. UBND phường cũng đã tăng cường tuyên truyền người dân mang giá hạ, xà bần đến điểm này tập kết. Tuy nhiên, việc phát sinh bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường là điều không mong muốn, bởi khu đất nằm sát đường lớn, có đông dân cư sinh sống ở phía đối diện khu đất.

“Chúng tôi sẽ nhắc nhở đơn vị điều hành, quản lý bãi đất thực hiện nghiêm túc các giải pháp giảm bụi cũng như hạn chế lưu lượng xe chạy cùng một lúc để bảo đảm ATGT, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Giải pháp tốt nhất là thành phố nên di dời điểm tập kết này đến nơi mới, xa khu dân cư”, bà Hồng nói.

Ông Tôn Thất Cường, Giám đốc Công ty Tâm Phát Tiến - đơn vị quản lý, điều hành bãi trung chuyển giá hạ, xà bần khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường; theo đó, tăng cường hệ thống bơm, tưới nước để giảm bụi, hướng dẫn xe tải vào ra bảo đảm ATGT.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.