Bạn đọc

"Ly cà-phê yêu thương" tròn 1 năm hoạt động: Tiếp nhận 765 triệu đồng, hỗ trợ hơn 124 trường hợp

10:35, 07/10/2019 (GMT+7)

Ngày 5-10, tại Coffee New Hawaii (15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu), Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình “Ly cà-phê yêu thương” lần thứ 12 và kỷ niệm 1 năm hoạt động chương trình.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (trái) trao học bổng tiếp sức đến trường đợt 2 cho em Ngô Khánh Phương Linh.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng (trái) trao học bổng tiếp sức đến trường đợt 2 cho em Ngô Khánh Phương Linh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhà báo, nhà hảo tâm... tham gia chương trình. “Ly cà-phê yêu thương” được tổ chức từ tháng 10-2018, mỗi tháng diễn ra 1 lần vào sáng thứ bảy của tuần thứ nhất trong tháng. Theo Hội Nhà báo thành phố, sau 1 năm đi vào hoạt động, chương trình đã tiếp nhận hơn 700 triệu đồng từ các tấm lòng thiện nguyện. Qua đó, Ban điều hành chương trình đã trao hỗ trợ hơn 120 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, tiếp sức học sinh đến trường...

Trong buổi sáng diễn ra chương trình lần thứ 12, Ban điều hành nhận được hơn 80 triệu đồng ủng hộ, trong đó có 10 triệu đồng từ việc tổ chức bán đấu giá bộ sản phẩm máy lọc nước và 1 cặp vé máy bay Vietjet tuyến nội địa. Chương trình đã trao học bổng đợt 2 với số tiền 10 triệu đồng cho em Ngô Khánh Phương Linh (học sinh lớp 2 Trường tiểu học Trần Văn Ơn).

Linh là con gái đầu của vợ chồng anh Ngô Bá Kh. và chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (27 tuổi, trú quận Hải Châu). Mới đây, anh Kh. không may bị tai nạn điện qua đời, để lại vợ và 3 con nhỏ. Ngoài ra, chương trình tiếp tục đấu giá cặp vé máy bay đi quốc tế của Vietjet với mức giá khởi điểm 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được đưa vào Quỹ từ thiện của Hội Nhà báo thành phố và sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình.

Ông Bùi Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, “Ly cà-phê yêu thương” là hoạt động đầy tính nhân văn, ý nghĩa. “Chúng tôi mong muốn chương trình tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để chung tay giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh”, ông Bùi Xuân bày tỏ.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH
 

.