Cần cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Tất Thành nối dài

.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài với chiều dài 3,2km, điểm đầu tại thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) và điểm kết thúc tại nút giao đường tránh Hải Vân - Túy Loan tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, là một trong những tuyến đường quan trọng nằm ở cửa ngõ tây bắc của thành phố. Tuy tuyến đường được đầu tư rất khang trang, rộng rãi nhưng vẫn tồn tại một số thực trạng khiến con đường trở nên nhếch nhác.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài vẫn chưa được đầu tư trồng hoa, cây cảnh.Ảnh: N.V
Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài vẫn chưa được đầu tư trồng hoa, cây cảnh.Ảnh: N.V

Điển hình như dải phân cách cứng dọc theo tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài vẫn chưa được đầu tư trồng cây xanh, hoa kiểng nhằm tạo cảnh quan. Tại đây, cây cỏ dại mọc um tùm; nhiều người dân vô tư vứt, đốt rác thải sinh hoạt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Không những thế, tình trạng thả rông gia súc, vật nuôi diễn ra thường xuyên nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Tám (trú xã Hòa Liên) cho biết, có những hôm trời tối, đang đi trên đường thì bất ngờ có đàn bò đi giữa đường, nếu không tránh kịp thì dễ xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, hệ thống nắp cống thoát nước xuống cấp, nhiều đoạn nắp cống lòi trơ khung sắt gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, xe ben, xe tải chở theo đất đá thường xuyên chạy nhanh, rơi vãi đất đá gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Ngô Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, địa phương sẽ có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chăn nuôi gia súc; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm tiến hành cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ trao đổi, phối hợp với cơ quan Công an huyện Hòa Vang tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động của các xe tải qua lại đoạn đường này.

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, trước thực trạng mà người dân đã phản ánh, UBND huyện Hòa Vang kiến nghị UBND thành phố sớm chỉ đạo cho Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khẩn trương hoàn thiện các công trình như: cây xanh, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cắm biển báo giao thông… để bàn giao cho Sở Giao thông vận tải sớm quản lý, vận hành. “UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND xã Hòa Liên có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chăn nuôi gia súc gần tuyến đường này”, ông Hành nói.

N.V

;
;
.
.
.
.
.