Hàng rong vây quanh chợ Đầu mối Hòa Cường

.

Báo Đà Nẵng nhận được đơn của 38 tiểu thương buôn bán tại chợ Đầu mối Hòa Cường (địa chỉ 65 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) phản ánh việc kinh doanh trong chợ gặp nhiều khó khăn do tình trạng buôn bán tự phát bên ngoài khu vực chợ diễn ra rất lộn xộn. Nhiều hộ dân tận dụng không gian quanh chợ để buôn bán, khiến việc kinh doanh của tiểu thương bên trong khu nhà lồng ế ẩm.

Tình trạng buôn bán tự phát xung quanh khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của các tiểu thương trong khu vực nhà lồng. Ảnh: H.L
Tình trạng buôn bán tự phát xung quanh khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của các tiểu thương trong khu vực nhà lồng. Ảnh: H.L

Bên trong bán hàng gì, bên ngoài bán hàng đó

Chị Nguyễn Thị Hà (địa chỉ 147 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận), đại diện hàng chục tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đầu mối Hòa Cường cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, việc buôn bán của tiểu thương trong nhà lồng gặp nhiều bất lợi do người bán hàng rong tận dụng khu vực vỉa hè, lòng đường xung quanh chợ để kinh doanh. Ban đầu chỉ vài hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng thời gian gần đây hình thành một dãy dài trên tuyến đường Lê Sát và Hồ Nguyên Trừng, các hộ để nguyên hàng hóa trên xe tải hoặc đặt bàn, căng dù bạt buôn bán. “Họ kinh doanh đủ mặt hàng thịt, tôm, cá, rau củ, hoa quả số lượng lớn từ 3-10 giờ sáng. Thậm chí, bãi đất trống trên tuyến đường Hồ Nguyên Trừng thường ngày là chỗ để xe thì nay hình thành các ki-ốt tạm, gây bất lợi và không công bằng cho tiểu thương chúng tôi bởi chúng tôi phải trả tiền thuê quầy, sạp và đóng các khoản thuế liên quan”, chị Hà cho biết.

Cũng theo chị Hà, do không phải trả chi phí thuê mặt bằng, thuế, nên hàng hóa bên ngoài chợ có giá rẻ hơn so với khu vực nhà lồng. Ngoài ra, việc buôn bán tự phát, không người quản lý nên khu vực xung quanh chợ rất nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường do chất thải từ mặt hàng thịt, hải sản chảy xuống lòng lề đường hay từ các loại bao bì, rau quả hư hỏng bị bỏ lại sau mỗi buổi chợ. Nhiều tiểu thương bên trong chợ không cạnh tranh được về giá, lượng người mua giảm đến 60% so với trước, hàng hóa tồn đọng, hư hỏng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Việc buôn bán ế ẩm khiến không ít tiểu thương bỏ sạp hoặc giảm số lượng hàng hóa trong ngày. Chị Trần Thiên Tân (buôn bán tại lô 156) cho biết, thời gian qua, tiểu thương trong chợ liên tục phản ánh tình trạng này đến cơ quan chức năng mong được can thiệp, giải quyết dứt điểm. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng xóa bỏ dứt điểm các điểm kinh doanh tự phát, trái quy định trên tuyến đường xung quanh chợ Đầu mối Hòa Cường, ra quân lập lại trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiểu thương kinh doanh, buôn bán”, chị Tân nói.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chợ đầu mối

Chợ Đầu mối Hòa Cường là nơi phân phối sỉ mặt hàng nông sản, trái cây, rau củ với khối lượng hơn 400 tấn/ngày. Vào các ngày lễ, Tết, khối lượng hàng hóa ra, vào chợ lên đến 500 - 600 tấn. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam cho biết, thời gian qua, UBND phường ban hành nhiều phương án xử lý, tổ chức 3 lực lượng gồm quy tắc đô thị, công an, quân sự phường ra quân lập lại trật tự vỉa hè quanh khu vực chợ nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. “Hiện nay, xung quanh khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường có khá nhiều hộ “kinh doanh chạy”, xử lý khu vực này thì họ chạy sang khu vực khác hoặc lẩn tránh ở các tuyến đường gần đó, chờ khi cơ quan chức năng rút về thì quay lại buôn bán. Ngoài ra, do lực lượng quy tắc tại địa phương quá mỏng, chỉ 3 người nên không thể thường xuyên có mặt tại chợ giám sát, xử lý trường hợp vi phạm”, bà Thủy nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu năm đến nay, UBND phường Hòa Cường Nam đã ban hành 7 kế hoạch với nhiều phương án thực hiện khác nhau, nhằm vãn hồi trật tự đô thị ở khu vực chợ này. Mỗi ngày ra quân, lực lượng chức năng đều thu giữ hàng chục kg thịt, cá, rau, củ, quả và các vật dụng, mặt hàng kinh doanh không đúng quy định. Từ đầu năm đến nay xử lý hơn 130 lượt xe máy, ô-tô tải của các hộ đậu đỗ dưới lòng đường để kinh doanh, buôn bán.

Bà Thủy cho biết, UBND phường mới đây đã có văn bản đề xuất các cấp tiến hành cắm biển cấm đậu, đỗ trên các tuyến đường Lê Thanh Nghị, Hồ Nguyên Trừng, lắp camera toàn khu vực chợ nhằm giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp đậu, đỗ ô-tô tải để kinh doanh trái quy định. Đối với các ki-ốt trong chợ kinh doanh không đúng và không phù hợp, UBND phường đề nghị Ban quản lý chợ thu hồi. Riêng đối với các ki-ốt bên ngoài, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh không đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương trong khu vực nhà lồng. “UBND phường đang xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng, huy động thêm lực lượng quân sự phường, dân phòng, bảo vệ dân phố cùng tham gia giám sát, xử lý; đồng thời, đề nghị UBND quận Hải Châu hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện cùng xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh lộn xộn quanh khu vực chợ đầu mối. Trước mắt, để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động buôn bán của các hộ kinh doanh tại chợ Đầu mối Hòa Cường, UBND phường Hòa Cường Nam tổ chức 6 ca trực, kéo dài từ 6-18 giờ hằng ngày; đóng cửa toàn bộ ki-ốt kinh doanh không đúng quy định tại khu vực trên tuyến đường Hồ Nguyên Trừng”, bà Thủy thông tin.

Ngày 11-12-2020, UBND quận Hải Châu ra Thông báo số 294 yêu cầu UBND phường Hòa Cường Nam, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu, lực lượng Công an phường và Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán lộn xộn tại khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường.

H.L

;
;
.
.
.
.
.