Bạn đọc

Xử lý ô nhiễm do rác thải

09:26, 07/01/2021 (GMT+7)

Trước phản ánh của người dân về thực trạng ô nhiễm tại một số lô đất trống, dự án chưa triển khai, UBND các phường và các đơn vị thu gom trên địa bàn thành phố đã tích cực lên phương án xử lý nhằm mang lại cảnh quan sạch, đẹp dịp đầu năm mới.

Người dân phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) ra quân dọn vệ sinh môi trường trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: HUỲNH LÊ
Người dân phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) ra quân dọn vệ sinh môi trường trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: HUỲNH LÊ

Ngày 4-1, UBND phường Thọ Quang cho biết vừa có Công văn số 1660/UBND-ĐCMT gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận Sơn Trà đề xuất việc dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Thọ Quang. Theo đó, UBND phường đề nghị Phòng TN-MT quận có phương án hỗ trợ địa phương tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực dự án chợ Mai mới và khu vực Lăng Ông đường Phan Bá Phiến. Ông Lê Tấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, năm 2015, UBND thành phố có Quyết định số 5398/QĐ-UBND đồng ý chủ trương đầu tư dự án chợ Mai mới tại khu vực kiệt 138 Nguyễn Phan Vinh, giao UBND quận Sơn Trà làm chủ đầu tư, yêu cầu thi công hoàn thiện vào năm 2016. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do vướng mặt bằng, cộng với quy hoạch còn nhiều bất cập nên dự án vẫn chưa được triển khai, dẫn đến ô nhiễm kéo dài.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực dự án chợ Mai mới hiện chưa có hệ thống điện chiếu sáng, ít hộ dân sinh sống. Dọc hai bên tuyến đường có nhiều rác thải. Ông N.V.T (trú tổ 72, phường Thọ Quang) cho biết, khu vực dự án chợ Mai mới thời gian qua khá ô nhiễm, đặc biệt khu vực cuối kiệt 138 Nguyễn Phan Vinh có rất nhiều rác thải sinh hoạt, rác cồng kềnh, xà bần giá hạ nằm ngổn ngang hai bên đường. “Khu vực này thường xuyên ô nhiễm, thỉnh thoảng phường tổ chức ra quân dọn dẹp nhưng rác thải vẫn tiếp tục xuất hiện ngày một nhiều hơn”, ông T. nói.

Đối với vấn đề ô nhiễm tại khu vực Lăng Ông trên đường Phan Bá Phiến, ông Lê Tấn Thanh cho biết, khu đất phía sau khu vực Lăng Ông thuộc dự án khu dân cư phía nam đường Phan Bá Phiến chưa triển khai, chưa có rào chắn nên người dân lén đổ rác, xà bần hai bên đường, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Quận Sơn Trà là địa phương tập trung nhiều sự kiện văn hóa, du lịch trước và trong Tết nên vấn đề vệ sinh môi trường được quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Phước Nhiên, Giám đốc Xí nghiệp môi trường quận Sơn Trà cho hay, như mọi năm, đơn vị thuê thêm nhân công để tổng vệ sinh môi trường dịp Tết.

Theo ông, thời điểm này, ngoài việc thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải cồng kềnh tại các điểm tập kết, xí nghiệp còn hỗ trợ một số địa phương thu gom điểm ô nhiễm phát sinh trên địa bàn. “Ngoài khu dân cư, điểm du lịch, Sơn Trà còn có chợ đêm, đường bờ biển dài, nơi tập trung nhiều người đến du xuân, đón Tết nên lượng rác thải phải dọn dẹp khá nhiều, chúng tôi đã lên phương án cụ thể và sẽ triển khai trong thời gian tới”, ông Nguyễn Phước Nhiên cho hay.

Tại quận Thanh Khê, UBND phường An Khê vừa tiến hành rào chắn, treo bảng cấm đổ rác thải, xà bần tại khu vực cuối kiệt 351 Nguyễn Phước Nguyên để ngăn chặn tình trạng đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định của các hộ dân trong khu vực. Theo quan sát, cuối khu vực kiệt 351 Nguyễn Phước Nguyên có một bãi đất trống giáp với sân bay Đà Nẵng. Điều đáng nói, bãi đất trống này khá rộng, tiếp giáp với các tổ 39, 40, 41 phường An Khê nên rơi vào tình trạng đất chung, rác thải nhiều nhưng không ai đứng ra dọn dẹp.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố hiện chủ động ra quân dọn vệ sinh môi trường trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đơn cử, những ngày đầu năm này, các khu dân cư tại địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường; trong đó chú trọng xử lý, làm sạch các điểm nóng về ô nhiễm, phát quang bụi rậm, dãy cỏ và trồng dặm thêm một số cây xanh đô thị đã chết hoặc ngã đổ. Tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục triển khai mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” ở khu dân cư 11, 12 nhằm giúp người dân có ý thức hơn trong việc phân loại rác thải, giữ gìn cảnh quan, không lạm dụng túi nilon và vận động người dân lựa chọn hình thức hỏa táng khi người thân qua đời.

Ông Trần Văn Tiên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang khảo sát, lập kế hoạch thu dọn vệ sinh môi trường toàn thành phố trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. “Trước Tết, chúng tôi tăng cường thu gom, vận chuyển rác thải ra khỏi khu dân cư, khu vực chợ, điểm tập kết rác thải trên các tuyến đường, nơi tổ chức sự kiện xuân, bảo đảm vệ sinh công cộng, tránh tình trạng ứ đọng rác tại các khu dân cư. Công ty đang khảo sát và lên kế hoạch, khoảng vài ngày nữa sẽ triển khai đến các xí nghiệp trực thuộc”, ông Tiên nói.

HUỲNH LÊ

.