Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè quanh chợ Phú Lộc

.

Sau khi Báo Đà Nẵng số ra ngày 8-6-2021 đăng bài viết “Buôn bán gây ô nhiễm môi trường quanh chợ Phú Lộc”, ngày 14-6, UBND quận Thanh Khê có Công văn số 997/UBND-KTQT chỉ đạo lực lượng chức năng ra quân cao điểm xử lý nghiêm tình trạng này.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê giao UBND phường Thanh Khê Tây chủ động phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tuyên truyền, vận động nhân dân buôn bán quanh chợ Phú Lộc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, không đổ nước thải sau khi rửa chế biến hải sản ra đường gây ô nhiễm môi trường; bố trí lực lượng theo dõi nắm tình hình, chủ động ghi hình làm cơ sở xử phạt nghiêm những cá nhân cố tình vi phạm; phối hợp cùng UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán hoa, trái cây... trên đường Nguyễn Thị Thập (đoạn giáp chợ Phú Lộc) gây ảnh hưởng mỹ quan và trật tự an toàn giao thông.

Thời gian ra quân từ ngày 14-6 đến hết 26-6, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận trước ngày 30-6. Sau đợt ra quân, phân công lực lượng duy trì kiểm tra hằng ngày, chú trọng ngày nghỉ, ngày lễ.

UBND quận Thanh Khê cũng yêu cầu Ban quản lý chợ Phú Lộc tăng cường tuyên truyền, vận động tiểu thương buôn bán cố định trong chợ không di dời hàng hóa, bày bán trên vỉa hè các tuyến đường quanh chợ vào buổi chiều. Đối với các hộ cố tình vi phạm, Ban quản lý chợ có biện pháp thu hồi gian hàng đã bố trí để ưu tiên bố trí người có nhu cầu.

UBND quận Thanh Khê Đội Kiểm tra quy tắc đô thị hỗ trợ UBND phường Thanh Khê Tây thực hiện các nhiệm vụ được giao như trên, đồng thời kịp thời đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.